07/01/2011 - 09:17

Châm cứu có thể giúp trị giảm thị lực

Một nghiên cứu tại Trung Quốc cho biết châm cứu có thể trở thành phương pháp điều trị giảm thị lực (nhược thị) thay thế cách điều trị bịt kín mắt đối với trẻ em từ 7 tuổi trở lên.

Khoảng 30-50% số ca nhược thị là do sự khác biệt về độ cận thị hoặc viễn thị của hai mắt. Điều chỉnh tật khúc xạ này bằng mắt kính hoặc kính áp tròng thường chỉ hiệu quả ở những trẻ em 3-7 tuổi. Và hiệu quả chỉ đạt 30% khi trẻ ở độ tuổi 7-12. Nếu phối hợp với phương pháp bịt kín mắt (tạm thời bịt một mắt lại), tỷ lệ này có thể chữa khỏi có thể tăng lên hơn 60%. Tuy nhiên, một số bệnh nhân không thích liệu pháp này trong khi một số người có thể không chịu được cảm giác bị bịt mắt và có thể mắc chứng giảm thị lực đảo chiều.

Các nhà khoa học so sánh châm cứu với phương pháp bịt kín mắt trong thử nghiệm ngẫu nhiên đối với 88 trẻ em. Trong đó, 45 trẻ em được yêu cầu bịt con mắt có thị lực tốt lại mỗi ngày 2 giờ và được hướng dẫn luyện tập các hoạt động nhìn tầm gần (như đọc sách hoặc đánh máy) ít nhất 1 giờ đối với mắt kém thị lực. Sau 15 tuần, độ nhìn rõ của mắt ở các em này được cải thiện và bệnh nhược thị giảm ở những em được châm cứu đạt 41,5% so với tỷ lệ chỉ 16,7% ở nhóm bịt kít mắt.

KHẢ ÁI (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết