09/03/2020 - 07:44

Cây giống tăng giá 

(CT)- Giá nhiều loại cây giống như: mít, sầu riêng, xoài, cam, bưởi, chôm chôm, bơ... hiện tăng từ 2.000-10.000 đồng/cây so với cách nay hơn 1 tháng.

Cây giống ăn trái ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được đưa lên xe tải chở đi các nơi tiêu thụ.

Tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống ở các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Tiền Giang, giá mít giống loại cây ghép được 1-2 cơi lá (gốc ghép cở 1,7-2 phân) có giá 35.000-40.000 đồng/cây, mít loại gốc ghép cở 1-1,5 phân có giá 25.000-30.000 đồng/cây. Giá cây giống sầu riêng hạt lép (Ri 6, Mỏn Thon)  ở mức 70.000-100.000 đồng/cây, tùy lớn nhỏ. Cây giống mãng cầu ta, mãng cầu xiêm, mận An Phước, bưởi da xanh, vú sữa Lò Rèn (loại 2 cơi lá) có giá từ 20.000-25.000 đồng/cây. Trong khi đó, giá cây giống ổi lê, nhãn xuồng cơm vàng, cam sành, xoài cát Hòa Lộc và xoài Đài Loan ở mức 12.000- 18.000 đồng/cây...

Giá nhiều loại cây giống ăn trái nhích lên do nhu cầu tiêu thụ tăng, trong khi nguồn cung hạn chế, nhiều địa phương sản xuất cây giống chủ lực tại ĐBSCL như: Bến Tre, Tiền Giang... đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn mặn, khiến một lượng lớn cây giống bị hao hụt hoặc không thể xuất bán vào thời điểm này. Ngoài ra, giá cây giống tăng còn do ảnh hưởng bởi các chi phí sản xuất đầu vào tăng.

Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ cây giống không ngừng tăng cao do nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là phát triển diện tích vườn cây ăn trái nhằm có điều kiện nâng cao thu nhập. Hiện nay, nhiều loại cây giống ăn trái  sản xuất tại các địa phương vùng ĐBSCL không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại chỗ mà còn đem tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tin, ảnh: VĂN CỘNG

Chia sẻ bài viết