07/07/2026 - 08:43

Cấp bách phòng, chống sạt lở 

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Cần Thơ ghi nhận nhiều điểm sạt lở đất bờ sông, ảnh hưởng đến nhà cửa, hạ tầng giao thông và việc đi lại của người dân. Hiện tại, ở một số xã, phường nguy cơ sạt lở đất còn rất cao, ngành chức năng và các địa phương đang nỗ lực phòng, chống.

Sạt lở bủa vây

Mới đây, sạt lở đã xảy ra tại tuyến lộ bê tông dọc sông Ba Láng, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân (giáp đoạn kè kiên cố phía trước UBND xã Tân Phú Thạnh cũ), chiều dài sạt lở 21m, chiều rộng sạt lở 6-8m, độ sâu sạt lở từ 1-3m, ảnh hưởng đến nhà và tài sản của 2 hộ dân. Điểm sạt lở sâu vào nền đường giao thông nông thôn với chiều dài khoảng 21m làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân tại khu vực.


Điểm sạt lở làm ảnh hưởng lộ giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thạnh Xuân.

Theo chính quyền địa phương, diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và có nguy cơ sạt lở thêm. Đây là tuyến lộ chính để vận chuyển hàng hóa, giao thông đi lại, sinh hoạt và cũng là tuyến bờ bao ven sông Ba Láng. Nơi đây khu dân cư đông đúc, nhiều vườn cây ăn trái, hoa màu và hạ tầng công cộng bên trong. Nguyên nhân sạt lở là do đoạn sông cong, tạo dòng chảy xoáy vào bờ; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thay đổi chế độ triều và dòng chảy gây sạt lở.

UBND xã Thạnh Xuân cho biết đã tiến hành cắm biển báo, cảnh báo khu vực bị sạt lở, đồng thời thông báo đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở để người dân biết, chủ động phòng, tránh trong sinh hoạt, sản xuất, đi lại đảm bảo an toàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, đồng thời bố trí nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi sự cố sạt lở diễn biến phức tạp.

Trước đó, tại xã Nhơn Mỹ cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở bờ sông trên địa bàn làm sụp nhiều đoạn giao thông nông thôn. UBND TP Cần Thơ cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Phụng An, xã Nhơn Mỹ (khu vực trước trụ sở UBND xã An Mỹ cũ và bờ đối diện). Còn tại xã Phú Hữu, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đất bờ sông và hiện có nguy cơ sạt lở thêm. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, đồng thời đề xuất ngành chức năng thành phố có biện pháp hỗ trợ khắc phục sạt lở.

Theo ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, hiện nay đã vào mùa mưa với lượng mưa tương đối lớn, nước tập trung sinh dòng chảy mặt mạnh kết hợp với đất bờ sông đang tơi xốp, nứt nẻ nên khả năng sạt lở bờ sông, kênh, rạch với quy mô vừa và nhỏ ở mức cao, phức tạp. Khuyến cáo người dân khi phát hiện dòng nước xoáy sát bờ sông, kênh, rạch; hàm ếch bờ sông, kênh, rạch; vết nứt sâu, dài hoặc có dấu hiệu sụt lún, sạt lở bờ... thì báo ngay với xã, phường nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường phòng, chống

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sạt lở bờ sông để tham mưu các cấp có thẩm quyền phương án xử lý, gia cố, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Chủ động tổ chức các đoàn đi thực địa rà soát các nơi có nguy cơ sạt lở cao dọc các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn để kịp thời thông báo, cảnh báo những hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra để người dân kịp di dời đến nơi an toàn.

Để hạn chế ảnh hưởng do sạt lở gây ra, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sạt lở, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời; thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông đi lại, triều cường gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ xử lý sạt lở.

Theo thống kê của ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2026, TP Cần Thơ xảy ra hơn 60 điểm sạt lở đất bờ sông, chiều dài sạt lở gần 2km. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng dòng chảy. UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu, đối với các khu vực sạt lở nguy hiểm, ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, vận động người dân di dời đến nơi an toàn, triển khai các chính sách hỗ trợ. Về lâu dài, thành phố tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, xác định thứ tự ưu tiên để đầu tư xử lý.

Bài, ảnh: HOÀI THANH

Chia sẻ bài viết