 |
|
Minh Phương (phải) tái xuất là một “canh bạc” lớn cho chính anh và HLV Phan Thanh Hùng. |
Ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Việt Nam dưới thời Phan Thanh Hùng hồi tháng 6 lộ ra nhiều lỗ hổng ở tuyến giữa nên ông phải thuyết phục Minh Phương trở lại...
Tiền vệ của SHB Đà Nẵng hậu AFF Cup 2010 đã tuyên bố chia tay đội tuyển do xuống sức và di chứng chấn thương không bảo đảm phong độ. Ông Calisto lúc đó đã đồng ý với việc chia tay của Minh Phương dù tiền vệ này từng gắn bó cùng ông suốt hơn 8 năm, từ thời còn khoác áo ĐT Long An. Hơn ai hết, HLV Calisto hiểu rất rõ học trò của mình, không gượng ép hay thuyết phục Minh Phương ở lại. Chính là Minh Phương hiểu thể trạng của mình với những chấn thương lẫn nguy cơ tiềm ẩn khiến anh từng nghỉ đá lâu dài để sang Singapore chữa trị. Mong mỏi của Minh Phương khi treo giày ở tuyển còn là bóng đá Việt Nam sẽ tìm ra một tiền vệ khác, trẻ hơn để gánh vác tuyến giữa. Nhưng sau hai năm, điều ấy chưa thành hiện thực.
Bây giờ thì Minh Phương bắn tiếng sẽ trở lại đội tuyển khi HLV Phan Thanh Hùng cho biết ông rất cần một mẫu tiền vệ sáng tạo như anh. Ông Hùng cam đoan có cách “phục hồi” Minh Phương bằng một giáo án riêng và tùy cơ ứng biến cho từng trận đấu. Ngoài ra, sự gương mẫu và hòa nhã của Minh Phương sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ hơn ở đội tuyển học hỏi được nhiều điều.
Thực chất vấn đề vẫn là sau ba trận đấu giao hữu quốc tế, HLV Phan Thanh Hùng đã nhìn ra những khiếm khuyết ở trung tâm hàng tiền vệ dù ông ưu tiên cho tuyến này nhiều nhất. Thế nhưng trong số 10 tiền vệ, chỉ có 3 cầu thủ chuyên đá giữa là Thanh Hưng, Nguyên Sa (đều của SHB Đà Nẵng) và Sĩ Cường, còn lại đều xuất phát từ biên như sở trường họ đang chơi ở CLB.
Cho nên có thể thấy HLV Phan Thanh Hùng muốn gọi trở lại Minh Phương với dụng ý sử dụng ba tiền vệ của đội vô địch V-League SHB Đà Nẵng nhờ sự hòa hợp sau một mùa giải. Có điều, giới hâm mộ không biết vui hay buồn với sự tái xuất của một tiền vệ chưa già (32 tuổi) nhưng chưa hẳn sẽ đạt phong độ cao như cái cách hiểu về cơ thể của chính Minh Phương.
Chính bởi là “khách mời” nên việc Minh Phương xin phép một tháng nữa mới tập trung (sau chuyến du đấu ở Indonesia và Malaysia) dễ dàng được chấp nhận. Việc tái xuất của Minh Phương là một canh bạc lớn của chính anh lẫn HLV Phan Thanh Hùng.
Bài, ảnh: SONG HUY