15/11/2017 - 21:42

Cần Thơ trao đổi, hợp tác với Hà Lan phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(CT)- Ngày 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng tiếp và trao đổi với ông Carel Richter Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh về một số vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tại buổi tiếp, ông Carel Richter, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan, cho rằng: Vùng ĐBSCL và TP Cần Thơ có điểm tương đồng với Hà Lan là sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,… Ông Carel Richter bày tỏ mong muốn chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư với TP Cần Thơ trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quản lý nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu… trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho biết: Cần Thơ đã và đang kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và giá trị các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực; triển khai xây dựng thực hiện dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan quan tâm, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của Cần Thơ đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hà Lan; xem xét, trao đổi hợp tác với Cần Thơ thực hiện các mô hình chống ngập đô thị, các dự án, chương trình ứng phó biến đổi khí hậu,…

M.H

Chia sẻ bài viết