04/09/2017 - 22:17

Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào 

(CT) - Tối ngày 4-9-2017, tại Hội trường lớn, Khu II, trường Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao hoa và quà lưu niệm cho Ngài Tổng lãnh sự cùng phu nhân.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí tướng lĩnh, cựu chuyên gia – quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ngành của thành phố Cần Thơ… Về phía Lào, có Ngài Somxay Sanam-oune, Tổng lãnh sự CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh; đoàn nghệ thuật nước CHDCND Lào và du học sinh Lào đang học tập tại TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc. Phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, trong những năm qua, TP Cần Thơ đã  tổ chức các hoạt động đoàn kết, hòa bình hữu nghị Việt Nam – Lào, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Savanakhet kết nghĩa, hỗ trợ học bổng cho sinh viên Lào sang TP Cần Thơ học tập… Đồng chí Trương Quang Hoài Nam mong muốn tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân sự kiện trọng đại này, Ngài Somxay Sanam-oune, Tổng lãnh sự CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn quý báu cho sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước Lào. Ngài Tổng lãnh sự tin tưởng mối quan hệ hai nước, hai dân tộc sẽ luôn bền vững, phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do đoàn nghệ thuật Lào và TP Cần Thơ biểu diễn; các chuyên gia, cựu chiến binh Việt Nam từng sang Lào cũng đã có những chia sẻ thân tình về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Dịp này, từ nguồn vận động xã hội hóa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tặng 100 phần quà cho các hội viên Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy.

Trước đó, cũng trong ngày 4-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ cũng đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam – Lào với nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, như  tổ chức các trò chơi dân gian, múa tập thể, thi đố vui tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Lào…

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết