Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công tác cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân tại Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2025, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dẫn đầu, đã có những hoạt động làm việc hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc.
Tham gia các sự kiện quan trọng cùng đoàn công tác của Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh và đoàn công tác thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia các buổi gặp gỡ, đối thoại, làm việc cùng đoàn công tác của Tổng Bí thư tại các sự kiện quan trọng: Dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới” do Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đồng tổ chức; gặp gỡ một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik,… Đây là cơ hội quý báu để Cần Thơ nắm bắt định hướng chiến lược quốc gia, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế của thành phố tới các đối tác Hàn Quốc.
Trong các buổi làm việc này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã nhấn mạnh vai trò của thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, khoa học kỹ thuật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển hạ tầng.

Tổng Bí thư thăm cảng biển Busan (Hàn Quốc) và chia sẻ: Bài học thành công của Hàn Quốc, trong đó cảng Busan là thực tiễn sinh động, có thể chia sẻ để Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với bối cảnh riêng của mình. Ảnh: TTXVN
Một trong những điểm nhấn của chuyến công tác là buổi trao đổi, làm việc với Lãnh đạo tập đoàn SK và SK Innovation. Tại buổi trao đổi đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, lịch sử hình thành, tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là sau khi sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang để hình thành thành phố Cần Thơ mới với không gian phát triển rộng mở, là trung tâm của vùng ĐBSCL, những định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới, trong đó có lĩnh vực công nghiệp - năng lượng của tỉnh; nhấn mạnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đồng thời cam kết cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc. Lãnh đạo Tập đoàn SK, SK Innovation bày tỏ ấn tượng với tiềm năng phát triển của thành phố Cần Thơ, đồng thời giới thiệu đề xuất Dự án Cụm Công nghiệp Năng lượng Chuyên biệt (SEIC), bao gồm nhà máy điện LNG và các sáng kiến phát triển công nghiệp phụ trợ, logistics liên quan đến LNG, …
Trên cơ sở đó, thành phố Cần Thơ và Tập đoàn SK (thông qua SK Innovatin) đã ký kết và trao bảng ghi nhớ hợp tác (MOU) tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới”. Buổi trao bảng ghi nhớ hợp tác diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 8 tại Khách sạn Lotte Seoul, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai bên. Theo nội dung MOU, hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu và triển khai các giải pháp năng lượng sạch, bao gồm phát triển điện mặt trời, điện gió và các công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến tại Cần Thơ. Ngoài ra, Tập đoàn SK cũng cam kết hợp tác trong việc phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, bao gồm xây dựng các khu công nghiệp thông minh, công nghiệp công nghệ cao, khu logistics và các dự án đô thị xanh, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của thành phố.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh: "Việc hợp tác với Tập đoàn SK và các đối tác Hàn Quốc không chỉ giúp Cần Thơ tiếp cận các công nghệ năng lượng sạch tiên tiến và nguồn vốn đầu tư dồi dào, mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng Cần Thơ trở thành một trung tâm công nghiệp và đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường".

Lễ trao MOU tại Diễn đàn Kinh tế. Ảnh: Khánh Vân - TTXVN
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với March5 Co., Ltd - một tổ chức uy tín của Hàn Quốc chuyên về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thu hút đầu tư. Hai bên đã thảo luận về khả năng triển khai các dự án thí điểm về chuyển đổi số tại Cần Thơ, tập trung vào các lĩnh vực như Blockchain, chuyển đổi số, giải pháp đô thị thông minh, hợp tác và huy động vốn ODA, xúc tiến đầu tư và đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao. March5 Co., Ltd bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác với thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giới thiệu tổng quan về thành phố Cần Thơ, khẳng định vai trò trung tâm vùng, với Cảng hàng không quốc tế, hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư mạnh mẽ, là trung tâm công nghiệp, giáo dục, y tế, văn hoá của vùng ĐBSCL. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: "Hợp tác với March5 Co., Ltd sẽ là đòn bẩy quan trọng để Cần Thơ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số toàn cầu, đặc biệt nhất mạnh cơ hội hợp tác đầu tư vào các khu công nghệ thông tin tập trung, công nghệ số, khu công nghiệp công nghệ cao, xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố."
Ngoài các hoạt động trên, trong khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo thành phố cũng tham gia nhiều hoạt động cùng đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân như: tham gia sự kiện gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc; dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, thăm gặp gỡ nhân viên Đại sứ quán; thăm và dự buổi phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei; dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Busan; thăm cảng Busan nghe phía bạn giới thiệu về công nghệ vận hành cảng tự động hoá 100%...
Nhiều năm qua, thành phố Cần Thơ và Hàn Quốc có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Lũy kế đến cuối tháng 8-2025, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 121 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.995,3 triệu USD. Dự án Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc (KVIP) và Dự án hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ là 2 dự án viện trợ ODA từ Hàn Quốc, đã hoàn thành. Bên cạnh đó, còn có 3 dự án thuộc lĩnh vực NGO đang được triển khai. Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa được tổ chức, góp phần quảng bá nét văn hóa đặc sắc của hai dân tộc; tuyên truyền, giáo dục về việc giữ gìn và phát huy hơn nữa mối quan hệ với Hàn Quốc, góp phần vào việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, như: chương trình Họp mặt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ”… Ngoài ra, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa thành phố Cần Thơ với tỉnh Jeollanam, giữa các sở, ngành, viện, trường của thành phố với các đơn vị của Hàn Quốc.
Chuyến công tác của lãnh đạo thành phố Cần Thơ tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, góp phần thực hiện tốt “bộ tứ” trụ cột theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, khẳng định quyết tâm của thành phố Cần Thơ trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng phát triển quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Việt Nam và Hàn Quốc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy triển khai luân phiên các cơ chế hợp tác, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh. Kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển.
Hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch và hợp tác trên các lĩnh vực khác chứng kiến những thành quả quan trọng, không ngừng đổi mới cả về lượng và về chất. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những hợp tác được kỳ vọng là trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai nước đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ.
Hợp tác trong lĩnh vực về lao động, giao lưu nhân dân liên tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu của hai bên. Hiện có khoảng 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân.
Cùng với đó, sự trao đổi, phối hợp chiến lược của hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong giải quyết các vấn đề mà khu vực và quốc tế cùng quan tâm được thắt chặt, tăng cường, góp phần vào hòa bình, ổn định và sự phát triển chung trong khu vực và trên thế giới.
Theo TTXVN
P.V