24/08/2021 - 16:44

Cần Thơ: điều tiết xe ra, vào khu tập kết hàng hóa, tránh ùn ứ 

Các phương tiện tập kết tại Bến xe khách trung tâm thành phố chờ đến lượt làm thủ tục. Ảnh: T. TRINH​

(CT) - Ngày 24-8, tại điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa của các phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào thành phố ở Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ (quận Cái Răng) xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ liền. Nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe container vận chuyển hàng xuất, nhập khẩu bị ùn ứ, có xe từ tối 23-8. Bến xe quá tải, các xe phải đậu phía trước bến xe và ngay trên quốc lộ 1. Lý do dẫn đến tình trạng này là bởi nhiều chủ phương tiện, lái xe chưa nắm được thông tin về quy định mới của thành phố, như: quy định đổi tài xế, sang hàng hóa tại điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa trên địa bàn thành phố... Nhiều lái xe chưa đáp ứng quy định, không quay xe ra mà đậu tại bến xe, dẫn đến xe sau không vào được.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã có mặt bảo đảm điều tiết xe ra vào khu tập kết, tránh ùn ứ. Đồng thời, cán bộ cũng đã giải thích, hướng dẫn lái xe thực hiện các thủ tục đúng theo quy định. Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố đã có mặt tại hiện trường để thị sát thực tế và bàn hướng giải quyết. Đến 14 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc đã giảm, bên trong khuôn viên Bến xe đã thông thoáng, các xe ra vào làm thủ tục thuận lợi hơn.

Kiểm tra thủ tục của phương tiện vận chuyển hàng hóa tại Bến xe khách trung tâm thành phố. Ảnh: T. TRINH​

Từ ngày 23-8, TP Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa phương, tỉnh thành khác đến phải đăng ký trước, nhằm hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị. Sở Giao thông vận tải đã công bố các đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký phương tiện vận chuyển hàng hóa trước khi lưu thông vào địa bàn thành phố. Các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi tình hình tại các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa trên địa bàn thành phố, kịp thời giải quyết vướng mắc trong thẩm quyền hoặc tổng hợp, xin ý kiến UBND thành phố xem xét giải quyết, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết