07/07/2026 - 14:27

Cần Thơ điều chỉnh kịch bản tăng trưởng: Khơi thông dư địa, tạo động lực mới cho 6 tháng cuối năm 2026 

(CTO) - Mặc dù kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 của TP Cần Thơ duy trì đà tăng trưởng tích cực, song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, thành phố đang chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn, khai thác tối đa dư địa của từng ngành, từng lĩnh vực.

Sáng 7-7, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị bàn giải pháp điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy.

Điều chỉnh động lực tăng trưởng, không điều chỉnh quyết tâm

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các địa phương giữ vững mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời hình thành những động lực mới cho phát triển.

Trên tinh thần đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn diện kịch bản tăng trưởng của từng lĩnh vực, lượng hóa rõ chỉ tiêu và giải pháp thực hiện. Đối với khu vực công nghiệp, cần đánh giá lại khả năng tăng trưởng theo đúng diễn biến thực tế của sản xuất, tránh xây dựng kịch bản thiếu tính khả thi. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng được xác định là một trong những dư địa lớn để bù đắp tăng trưởng thông qua đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và thúc đẩy các dự án đô thị.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lấy đầu tư công dẫn dắt tăng trưởng

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026.

Không chỉ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo thành phố còn chỉ đạo điều chuyển ngay nguồn vốn từ các dự án chậm triển khai sang các công trình cấp bách, nhất là các công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, an toàn của người dân trong mùa mưa lũ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tránh tình trạng tồn đọng vốn xây dựng cơ bản.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn phải chủ động rà soát toàn bộ danh mục đầu tư năm 2027 ngay từ năm nay để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, khắc phục tình trạng chậm giải ngân kéo dài trong nhiều năm qua.

Theo phân tích tại hội nghị, mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân không chỉ tạo ra giá trị đầu tư trực tiếp mà còn có khả năng huy động thêm khoảng hai đồng vốn từ khu vực tư nhân, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng cho toàn nền kinh tế.

Khơi thông thị trường, tạo động lực mới

Bên cạnh đầu tư công, Thường trực Thành ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo hướng phát triển các phân khúc có nhu cầu thực, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Đây được xem là giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, vừa tạo động lực cho ngành xây dựng trong bối cảnh thị trường bất động sản thương mại còn nhiều khó khăn.

Đối với khu vực thương mại - dịch vụ, các ngành được giao xây dựng cả kịch bản tăng trưởng cao và kịch bản phù hợp với diễn biến thị trường. Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm mới, tăng cường liên kết giữa thương mại, nông nghiệp và du lịch để tạo sức bật trong quý III và quý IV-2026.

Song song với các giải pháp trước mắt, thành phố tiếp tục hướng đến mục tiêu tạo năng lực sản xuất mới thông qua chủ động thu hút các dự án quy mô lớn trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng và đổi mới sáng tạo; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các ngành đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu thu từ 5.000-10.000 tỉ đồng trong những tháng cuối năm để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Điểm đáng chú ý trong lần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng này là thành phố không chỉ tập trung vào các giải pháp ngắn hạn nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2026, mà còn chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn 2027-2030. Theo đó, các ngành được yêu cầu chủ động hình thành năng lực sản xuất mới, phát triển theo 3 trụ cột lớn: an ninh lương thực, an ninh năng lượng và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng cơ chế đủ sức thu hút các dự án đầu tư chiến lược.

Việc chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng ngay từ giữa năm cho thấy quyết tâm của Cần Thơ trong cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, chuyển từ tư duy điều hành theo kế hoạch sang điều hành theo dư địa và hiệu quả thực tiễn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới và giữ vững mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

ÁI NƯƠNG

Chia sẻ bài viết