03/09/2019 - 17:50

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

(CT)- Chiều 3-9-2019, các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí và thực hành tiết kiệm (CT06).

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những mặt làm được, chưa được của các cơ quan, đơn vị thời gian qua và đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, các đại biểu tập trung đưa ra giải pháp PCTN, tham nhũng vặt và cho rằng việc chống tham nhũng vặt phải từ cả người dân lẫn cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả CT06; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Bí thư Thành ủy lưu ý người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng đã khởi tố, điều tra. Các cơ quan dân cử đẩy mạnh vai trò giám sát trong công tác này. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác PCTN và đề nghị các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức đến cơ quan chức năng...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

3 năm thực hiện CT06, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đưa công tác PCTN vào chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm; tập trung thực hiện khá tốt việc kê khai minh bạch tài sản; xây dựng quy định về quản lý sử dụng tài sản công; quy chế chi tiêu nội bộ... Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát; Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát về PCTN tại 33 đơn vị. Thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai 908 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó, có 17 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN. Qua đó, phát hiện sai phạm hơn 94,4 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi trên 68 tỉ đồng, kiểm điểm trách nhiệm 72 tập thể và 79 cá nhân. Các cơ quan tố tụng đã tăng cường phối hợp phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 14 vụ/29 bị can. Theo đó, trong 3 năm Đảng bộ thành phố có 18 đảng viên bị xử lý kỷ luật vi phạm về tham nhũng.

Tin, ảnh: Sơn Hà

Chia sẻ bài viết