20/03/2020 - 17:44

Cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ tình nguyện đi tuyến đầu chống dịch 

(CT)- 453 sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ tình nguyện tham gia Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19. Những sinh viên này thuộc khối ngành bác sĩ (y đa khoa, răng hàm mặt, y học dự phòng và y học cổ truyền và xét nghiệm). Theo danh sách sinh viên đăng ký tình nguyện, nhà trường ban hành quyết định Thành lập Đội sinh viên phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19.

Sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đo thân nhiệt, tuyên truyền phòng chống dịch cho người bệnh đến khám tại bệnh viện nhà trường.

Theo đó, lực lượng tình nguyện được phân 4 phân đội: tuyên truyền vận động, tiêu độc khử trùng, lấy mẫu cộng đồng và hỗ trợ phòng lab. Các sinh viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân đội, báo cáo nhanh định kỳ hàng buổi/ngày về tình hình sinh viên đến lớp, lý do vắng mặt của sinh viên; báo cáo đột xuất thông qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh của trường khi có tình huống bất thường trong lớp, trường; tham gia xử lý tình huống theo đúng quy định của nhà trường về phòng chống dịch.

Thông tin trên do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ - cho biết. Nhà trường đã gởi danh sách các tình nguyện viên sinh viên về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 TP Cần Thơ. Đây là hoạt động thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP Cần Thơ, về việc kêu gọi  sinh viên khối ngành bác sĩ, xét nghiệm năm cuối và năm kế cuối góp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch.

Song song với việc kêu gọi sinh viên, Công đoàn Trường Đại học Y dược Cần Thơ gởi thư ngỏ đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường và bệnh viện trực thuộc đăng ký tham gia tự nguyện vào việc phòng chống dịch ở tuyến đầu khi cần thiết. Có 45 cán bộ y tế đăng ký tham gia, trong đó có 9 bác sĩ, sẵn sàng thực hiện lệnh điều động để chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

 THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết