02/09/2024 - 07:55

Cán bộ, đảng viên khu vực Thới Trinh làm theo gương Bác 

Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực Thới Trinh (phường Phước Thới, quận Ô Môn) nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, “việc gì lợi cho dân phải hết sức làm”. Qua đó, tạo được niềm tin, đồng thuận của nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

Cán bộ khu vực Thới Trinh thăm hỏi cuộc sống của người dân.

Tuyến đường rạch Bà Sự ở khu vực Thới Trinh được nâng cấp khang trang trong sự phấn khởi của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Hoanh, người dân khu vực cho biết: “Trước đây, tuyến đường này bà con đổ đá nhưng mưa xuống sình lầy, đi lại khó khăn. Nhờ CB khu vực vận động, bà con đóng góp tiền và ngày công lao động để tráng bê tông, mở rộng đường từ 2m-3m, giao thương thuận lợi, an toàn. CB khu vực còn vận động bà con đóng góp đắp đê bao để không ngập đường đi, vườn cây ăn trái, nhà của người dân”.

Theo đồng chí Phạm Hồng Thống, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Trinh, tuyến đường 2 bên rạch Bà Sự dài 1.200m được người dân đóng góp 1,4 tỉ đồng, 700 ngày công lao động nâng cấp, mở rộng. CB, ĐV khu vực còn vận động người dân đóng góp 150 triệu đồng, 65 ngày công lao động nâng cấp, mở rộng 7 cầu giao thông; vận động 40 triệu đồng, 20 ngày công lao động giặm vá những đoạn đường xuống cấp... CB, ĐV khu vực cũng vận động nhân dân đóng góp 15 triệu đồng và nhiều ngày công lao động đắp tuyến đê bao dài 2.600m bảo vệ đường giao thông, vườn cây ăn trái…

Nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, CB, ĐV khu vực tổ chức trồng hoa ở tuyến đường vào khu vực Thới Trinh; vận động nhân dân đóng góp hơn 38 triệu đồng lắp 320 cột cờ; vận động xã hội hóa 15 triệu đồng lắp 5 cột đèn năng lượng mặt trời. Ông Lê Quang Sơn, người dân khu vực nói: “Nghe CB khu vực vận động, tôi và bà con ở khu dân cư đồng tình đóng góp lắp cột cờ để treo cờ đồng bộ vào các dịp lễ, Tết. Bà con cũng đồng tình treo đèn trước ngõ để đi lại vào ban đêm thuận tiện, an toàn và đảm bảo an ninh trật tự”.

Làm theo gương Bác, CB, ĐV khu vực Thới Trinh phối hợp huy động các nguồn lực chăm lo giúp người dân ổn định cuộc sống: giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 3 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, học tập; từ năm 2022 đến nay phối hợp xây dựng 2 căn nhà cho bà con còn khó khăn về nhà ở; phối hợp vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập, dụng cụ học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Bà Phạm Thị Bảnh chia sẻ: “Tôi sống một mình. Căn nhà trước đây của tôi hư hỏng, “mưa dột, gió lùa” nhưng không có tiền cất lại. CB phường, khu vực cũng xét xây tặng tôi căn nhà tường vững chắc, tôi có nơi ở ổn định. Tôi còn được cán bộ khu vực hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm”. Còn chị Lê Thị Thu An nói: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mua thêm máy may, máy se lai, mua vải may áo các loại. Trung bình mỗi tháng tôi có thu nhập từ nghề may khoảng 6 triệu đồng. Tôi dùng một phần tiền vay đầu tư trồng nhãn, ổi, chanh… để tăng thu nhập”.  Với sự chăm lo, hỗ trợ nhiều mặt của địa phương, hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo.

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, năm 2022 và năm 2023, Chi bộ khu vực Thới Trinh được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Hồng Thống, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Trinh, cho biết: “Chi ủy Chi bộ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo CB, ĐV và nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, phát huy vai trò của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; phối hợp vận động nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp; vận động người dân phát triển kinh tế gia đình, giữ vệ sinh môi trường; quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết