04/01/2020 - 09:54

Cải tiến và nâng cao chất lượng việc lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật 

Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2020)

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, tặng quà cho các đồng chí nguyên là ĐBQH qua các thời kỳ. Ảnh: Q. THÁI

(CT)- Chiều 3-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2020) và tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, đến dự.

Năm 2019, Đoàn ĐBQH đã cải tiến, nâng cao chất lượng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự án luật trình Quốc hội; thường xuyên mời các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ công tác ở các ngành, địa phương tham gia đóng góp các dự án Luật, đồng thời kết hợp vớt hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để đóng góp các dự án Luật liên quan, kịp thời báo cáo tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, năm qua, Đoàn ĐBQH thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức 47 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 6.920 lượt cử tri tham dự, trong đó có 273 lượt cử tri đóng góp ý kiến; qua đó kịp thời tổng hợp 190 kiến nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chuyển đến các cơ quan hữu quan Trung ương và địa phương giải quyết.

Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức tiếp 46 lượt với hơn 65 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đã tiếp nhận 108 đơn. Qua xem xét đã ban hành văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 15 đơn; đôn đốc giải quyết 3 đơn; trả lời và hướng dẫn 35 đơn; lưu 52 đơn và đang xem xét, giải quyết 3 đơn.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Trung thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh kế - xã hội của đất nước nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng đến các đại biểu nguyên là ĐBQH qua các thời kỳ. Để chuẩn bị chăm lo Tết cho nhân dân, thành phố dành 116 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết. Các cấp, các ngành cũng đang triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông; không để dịch bệnh xảy ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để người dân vui xuân đón Tết.

* Cùng ngày, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Văn phòng Quốc hội tăng cường công tác phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội thông qua 18 luật, bộ luật, 27 nghị quyết, cho ý kiến 19 dự án luật khác; giám sát tối cao 2 chuyên đề; xem xét nhiều báo cáo quan trọng;… Văn phòng Quốc hội phối hợp tham mưu, phục vụ nhiều cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội, các đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các tỉnh, thành. Với sự chủ động, sáng tạo, Văn phòng Quốc hội đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hoạt động của Văn phòng Quốc hội; đồng thời, đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu; phối hợp chuẩn bị tốt cho sự kiện AIPA 2020 chu đáo, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát, cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hành chính, lễ tân… bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích trong công tác được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

TÚ ANH - HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết