03/12/2025 - 10:45

Cách làm hay từ một chuyên đề sân khấu hóa 

Cuối tuần qua, học sinh, giáo viên của Trường THPT Bình Thủy đã có dịp thưởng thức chuyên đề sân khấu hóa “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ” và tìm hiểu về phong tục, văn hóa Nam Bộ. Đây là hoạt động do Trường THPT Bình Thủy phối hợp với Hội Liên kết các câu lạc bộ phường Rạch Giá (An Giang) và các đơn vị tổ chức thực hiện.

Trong buổi sáng diễn ra sự kiện, sân trường rộn ràng các hoạt động với sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên, đại biểu, khách mời tham dự. Mọi người được trải nghiệm không gian văn hóa Việt với cổng vu quy được kết bằng lá dừa, cây đủng đỉnh đến khu vực sân khấu với bàn thờ gia tiên, bàn ghế tiếp khách… được trang trí tỉ mỉ, chuẩn bị công phu.

Chương trình bắt đầu bằng tiết mục ca cảnh với bài hát “Lễ Vu Quy”. Sau đó là hoạt cảnh “Lễ Thân Nghinh” (tức Lễ rước dâu). Các giáo viên, học sinh, nghệ nhân đóng vai cô dâu, chú rể, quan viên hai họ trong trang phục đám cưới truyền thống từng bước thực hiện các nghi thức: nhà trai cúng trình gia tiên trước khi đi rước dâu, đến nhà gái xin nhập gia, trao các mâm sính lễ cho nhà gái, trao tặng trang sức, lễ vật cho nhà gái, cô dâu ra mắt, lễ lên đèn, dâng rượu cho phụ mẫu… Từng bước đều có trưởng tộc, đại diện hai họ hướng dẫn thực hiện cùng lời dẫn của MC.


Không gian của sự kiện được trang trí tỉ mỉ. Ảnh: Trường cung cấp

Nối tiếp phần trình diễn sinh động là phần giao lưu, tọa đàm với các diễn giả, học giả, nghệ nhân dân gian… Họ đã chia sẻ những kiến thức, hiểu biết về phong tục cưới hỏi ở Nam Bộ xưa và nay, âm nhạc trong đám cưới, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc bằng những hoạt động cụ thể… Những câu hỏi của học sinh, khán giả càng góp phần làm buổi giao lưu thêm sôi nổi, hào hứng. Em Phan Đồng Thị Diễm Kiều, học sinh lớp 11B7, bộc bạch: “Chương trình giúp em và các bạn hiểu hơn về phong tục tập quán, nghi thức cưới hỏi cũng như trang phục văn hóa, đờn ca tài tử của dân tộc. Em mong nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự để chúng em học hỏi, tiếp thu được nhiều điều hay một cách thú vị và dễ hiểu”.

Theo cô Dương Thị Thanh Hà, Tổ phó Tổ Chuyên môn Ngữ Văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, chuyên đề sân khấu hóa góp phần giáo dục học sinh, đoàn viên, thanh niên về truyền thống văn hóa, giúp các em hiểu hơn về phong tục, tập quán xưa một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Để thực hiện được chuyên đề này, nhà trường đã có kế hoạch và sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ càng, cùng sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về mọi mặt. Anh Lương Thanh Đại, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Bình Thủy, giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, chia sẻ: “Tôi rất vui khi tham gia hóa thân thành nhân vật chú rể trong sự kiện này, góp phần giúp cho học sinh hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. Thành công của chuyên đề hôm nay là động lực để Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng - An ninh lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện một chuyên đề sân khấu hóa vào tháng 12 tới”.

Đơn vị phối hợp chính trong chuyên đề này là Hội Liên kết các câu lạc bộ phường Rạch Giá. Anh Nguyễn Chí Thanh, công tác tại Phòng Văn hóa quần chúng, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi và Thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang, cho biết Hội Liên kết các câu lạc bộ phường Rạch Giá thuộc Phòng Văn hóa quần chúng của trung tâm, thường phối hợp tổ chức các hoạt động về văn hóa dân tộc. Về chuyên đề này, ý tưởng ban đầu do chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, thuyết minh viên của Phòng trưng bày Giáo dục của Bảo tàng Kiên Giang (cũ) đề xuất. Mô hình đưa vào học đường là do thầy Lý Hoàng Luân, thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử và Bí thư Đoàn trường của Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, triển khai. Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên đề này đã được thực hiện tại một số trường ở phường Rạch Giá, Long Xuyên và đây là lần đầu tiên thực hiện ở TP Cần Thơ. Kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa. “Sắp tới, chúng tôi sẽ làm chuyên đề về Tết cổ truyền Nam Bộ. Qua Tết thì sẽ mở lớp dạy cho học sinh về đàn kìm và văn hóa lễ nghi của miền Nam. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ với các trường, đơn vị ở Cần Thơ để tiếp tục thực hiện những chuyên đề mới, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa địa phương”, anh Nguyễn Chí Thanh cho biết thêm.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết