22/11/2018 - 20:39

Cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT 

Qua 3 năm (2015-2018) TP Cần Thơ thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp luôn tích cực phối hợp vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hiệu quả, góp phần triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu BHXH, BHYT.


Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Bình (bên phải) trao thẻ BHYT cho hội viên. Ảnh: CHẤN HƯNG

Sau 2 năm thực hiện, đến nay, mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia BHYT” xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh phát huy hiệu quả. Toàn xã có khoảng 900 hội viên Hội Nông dân; năm 2018, 100% hội viên tích cực tham gia BHYT. Hội Nông dân quản lý chặt chẽ, sâu sát việc hội viên tham gia, chưa tham gia BHYT hoặc thẻ BHYT sắp hết hạn. Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Bình, cho biết: “Nhờ quản lý chặt chẽ, chúng tôi kịp thời vận động, giúp hội viên tham gia BHYT liên tục, không gián đoạn để hưởng quyền lợi người tham gia BHYT theo quy định”.

Lợi ích khi tham gia BHYT rất thiết thực, nhất là đối với những hộ chẳng may gặp tai nạn hay bất ngờ ốm đau, bệnh tật. Trường hợp ông Phạm Văn P., hội viên nông dân xã Vĩnh Bình là một ví dụ. Gia đình ông P. thuộc diện hộ trung bình khá, thu nhập chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp. Mới đây, ông P. chẳng may phát bệnh, nhập viện điều trị, được BHYT thanh toán chi phí hơn 40 triệu đồng. Ông P. nói: “Qua đợt điều trị dài ngày này, tôi mới thấy được giá trị hữu ích của chiếc thẻ BHYT, giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị”.

Mô hình Dân vận khéo này triển khai thực hiện tại xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) cũng phát huy hiệu quả tích cực, được số đông nông dân ủng hộ. Theo Hội Nông dân TP Cần Thơ, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp ngành BHXH tham gia tuyên truyền các chế độ chính sách về BHXH, BHYT; vận động cán bộ, hội viên nông dân và người thân gia đình tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT do các cấp Hội Nông dân quản lý; xây dựng một số điểm chỉ đạo các quận, huyện, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt chỉ tiêu độ bao phủ BHYT…

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ cũng có cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, đến nay, tỷ lệ hội viên tham gia BHYT đạt hơn 84% (kế hoạch 87% hội viên). Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục lồng ghép tổ chức các diễn đàn tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, giúp chị em mạnh dạn tham gia BHYT. Hội LHPN thành phố cũng đã chỉ đạo thành lập những nhóm phụ nữ từ 3-4 chị em, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Đến nay, toàn thành phố 66 cơ sở Hội Phụ nữ làm đại lý thu BHYT. Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động BHYT như: Quận Ô Môn có 100% hội viên phụ nữ tham gia BHYT; quận Thốt Nốt vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp 2.000 đồng/năm, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT, đỡ tốn kém chi phí gia đình…

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp BHXH thành phố vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2015-2018) Chương trình phối hợp thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn, giai đoạn 2015-2020. Kết quả bước đầu cho thấy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến các ấp, khu vực đã tích cực hưởng ứng, cùng phối hợp triển khai vận động tham gia BHYT trong đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức của mình và nhân dân. Theo lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp BHXH tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 29-1-2013 của Thành ủy Cần Thơ; UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành cùng cấp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động hộ nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp từng đối tượng cơ quan, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách BHYT. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia, đạt chỉ tiêu 82,5% dân số thành phố tham gia BHYT.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết