04/11/2015 - 14:30

Các yếu tố sinh sản giúp phụ nữ giảm nguy cơ chết sớm

Nếu nghiên cứu trước đây từng cho thấy mang bầu giúp giảm nguy cơ lão hóa ở nữ giới thì kết quả phân tích mới của Trường Cao đẳng Hoàng đế Luân Đôn (Anh) cho thấy việc sinh con và nuôi con còn giúp chị em giảm 20% nguy cơ tử vong sớm.

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Melissa Merritt dẫn đầu đã phân tích dữ liệu của 322.972 phụ nữ tại 10 quốc gia từng tham gia dự án Điều tra về dinh dưỡng và ung thư ở châu Âu (EPIC). Các tình nguyện viên được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi và trả lời phỏng vấn về chế độ ăn uống, lối sống và tình trạng sức khỏe. Được biết trong khoảng thời gian theo dõi gần 13 năm, nhóm nghiên cứu ghi nhận có tổng cộng 14.383 trường hợp tử vong, gồm 5.938 ca tử vong do ung thư và 2.404 người tử vong vì các bệnh ở hệ tuần hoàn (tim, phổi và hệ thống mạch máu).

Phân tích sâu hơn, họ phát hiện so với đối tượng bước vào giai đoạn kinh nguyệt trước năm 12 tuổi, những người bắt đầu hành kinh sau 15 tuổi có sức khỏe tốt hơn. Những phụ nữ từng sinh con trong độ tuổi từ 26-30 giảm 1/5 nguy cơ tử vong do ung thư hoặc bệnh tim mạch so với những người có con sớm (trước 20 tuổi) hoặc sinh con muộn (từ 31 tuổi trở đi). Trong khi đó, phụ nữ có từ 2 đến 3 con ít có nguy cơ chết vì ung thư hơn những người khác. Riêng những người nuôi con bằng sữa mẹ giảm 8% nguy cơ tử vong so với bà mẹ cho con bú bình. Ngoài ra, những chị em đang uống hoặc đã từng dùng thuốc ngừa thai có thể giảm 10% nguy cơ chết sớm so với những người không sử dụng, miễn là họ không hút thuốc.

Xét về nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng các yếu tố liên quan đến sinh sản đều liên quan đến sự thay đổi hàm lượng nội tiết tố, nên đây có thể là tác nhân giúp giảm nguy cơ chết sớm ở nữ giới, nhất là những người từng sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ. Chẳng hạn, nồng độ estrogen – hoóc-môn có liên quan đến bệnh ung thư vú – được ghi nhận sụt giảm khi các bà mẹ cho con bú. Quá trình này cũng có thể biến đổi các tế bào mô vú, giúp chúng tăng sức đề kháng đối với những thay đổi dẫn đến ung thư.

Nhóm nghiên cứu cho rằng khi hiểu biết sâu hơn về việc các yếu tố sinh sản (như hành kinh, sinh con, cho con bú, dùng thuốc tránh thai) ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe về lâu dài, chúng ta có thể tìm ra cách hữu hiệu để cải thiện sức khỏe phụ nữ.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Medical News Today, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết