21/01/2009 - 08:27

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc Tết các đơn vị, địa phương 

* Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm, chúc Tết các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn

Trong không khí cả nước vui mừng đón chào Năm mới Kỷ Sửu 2009, ngày 20-1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

Chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang Thủ đô trong việc giữ gìn an ninh chính trị, ổn định xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của Hà Nội và cả nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, làm tốt công tác chính trị, xây dựng Đảng; đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với công an, các ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Ảnh: NGUYỄN KHANG - TTXVN. 

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, cơ quan trọng yếu. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm độ tin cậy và trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đào tạo cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ hoạt động đa năng để kịp thời ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

* Ngày 20-1, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa cần phải tranh thủ thời cơ thuận lợi, nắm bắt cơ hội để bứt phá, trong đó chú trọng vào khu Kinh tế Nghi Sơn. Tỉnh cần tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục hành chính để tranh thủ những dự án khác phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng. Cùng với phát triển kinh tế, Thanh Hóa cũng cần chú trọng đến việc đảm bảo an sinh xã hội nhất, là đối với đồng bào vùng miền núi phía Tây. Nhân dịp này, đồng chí Trương Tấn Sang đã dâng hương tại tượng đài Lê Lợi, Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; Thăm và chúc Tết một số Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và cán bộ, công nhân đang làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

* Ngày 20-1, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã về thăm và chúc Tết cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và chúc tết Trung đoàn 996, Lộc Ninh, Đồng Hới; thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội tỉnh Quảng Bình; thăm, chúc Tết tặng quà gia đình một số thương binh và cán bộ tiền khởi nghĩa địa phương, chúc Tết cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phó Chủ tịch nước đã tặng 25 triệu đồng tiền quà tết gửi tới các hộ gia đình nghèo, gia đình thuộc đối tượng chính sách đang gặp nhiều khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.

* Ngày 20-1, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ chính trị về thăm và chúc Tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Cà Mau. Năm mới, đồng chí Lê Hồng Anh thay mặt Đảng, Nhà nước chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau đoàn kết, phát huy nội lực, đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhằm sớm xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh giàu mạnh.

* Ngày 20-1, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đoàn Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhân dịp năm mới Kỷ Sửu 2009. Đồng chí Hà Thị Khiết lưu ý đội ngũ làm công tác dân vận phải là chỗ dựa vững chắc, làm tốt và hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, giúp cho Đảng, thực hiện tốt “dân vận khéo”. Cùng ngày, đồng chí Hà Thị Khiết đã thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh và cán bộ lão thành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các tỉnh, thành phía Nam.

* Ngày 20-1, đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố, dẫn đầu, đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Tây Nam Bộ, Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh thành phố. Đoàn do đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dẫn đầu, đến thăm và chúc Tết lãnh đạo Sân bay Cần Thơ, Tiểu đoàn bảo vệ sân bay, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Công an thành phố, Cục An ninh Tây Nam bộ, Báo Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu thành phố.

Tại các điểm đến, các đồng chí lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ, cán bộ công nhân viên ở các cơ quan đơn vị; ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cơ quan, đơn vị vào sự phát triển của thành phố trong thời gian qua. Lãnh đạo thành phố mong muốn các cơ quan, đơn vị phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-VH-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Từ ngày 19 đến 22-1, đoàn công tác của Thường trực HĐND TP Cần Thơ, gồm các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Chủ tịch HĐND; Trần Thị Kim Một, nguyên Phó Chủ tịch HĐND; Nguyễn Ngọc Sương, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố đã đến chúc Tết UBMTTQVN TP Cần Thơ, các đơn vị, cơ quan Báo, Đài địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; Thường trực HĐND các quận, huyện; gia đình chính sách có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các đồng chí lãnh đạo HĐND thành phố qua các thời kỳ. Tại các nơi đến, đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và tặng quà cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

* Chiều ngày 20-1, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã đến thăm, chúc Tết tại Hội Người mù, Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ. Đồng chí Tô Minh Giới và các đồng chí cùng đi đã ân cần hỏi thăm, động viên các cán bộ, công nhân viên, người khuyết tật, các cụ già…; chúc mọi người một năm mới đầm ấm, hạnh phúc, tiếp tục vượt khó vươn lên trong công tác và cuộc sống.

* Ngày 20-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

Tại buổi họp mặt, Thường trực LĐLĐ thành phố thông báo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân TP Cần Thơ năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và mong muốn LĐLĐ thành phố tiếp tục lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Dịp này, LĐLĐ thành phố tặng trên 100 phần quà cho các đại biểu, mỗi phần trị giá 150 ngàn đồng.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết