16/08/2021 - 21:52

Các công ty “3 tại chỗ” đảm bảo điều kiện sản xuất, sinh hoạt cho cán bộ, công nhân 

(CT) - Chiều 15-8, Ðoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ Hà Vũ Sơn làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, gồm: Nhà máy Hải Sáng 2, thuộc Công ty CP Liên Lộc Phát (quận Thốt Nốt); Công ty CP xi măng Tây Ðô (quận Ô Môn) và Công ty TNHH may xuất khẩu Việt Thành (khu tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng, quận Ninh Kiều).

Khu nhà ăn tại Công ty CP xi măng Tây Đô.

Nhà máy Hải Sáng 2 hoạt động sản xuất “3 tại chỗ” với 312/800 cán bộ, công nhân đăng ký. Tại nhà máy, cán bộ, công nhân được bố trí chỗ ăn, ở, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tuân thủ theo nguyên tắc 5K. Ðịnh kỳ 3 ngày/lần, nhà máy thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 100% cán bộ, công nhân.

Ông Trần Văn Thìn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Tây Ðô, cho biết, từ ngày 14-7, 112 cán bộ công nhân viên của công ty đăng ký ở lại công ty làm việc theo phương án “3 tại chỗ”. Ngoài việc tuân thủ các giải pháp 5K trong sản xuất và sinh hoạt, vấn đề an toàn phòng, chống dịch luôn được đưa lên hàng đầu, như: tất cả xe ra, vào công ty đều được phun dung dịch sát khuẩn, thực hiện test nhanh COVID-19 cho cán bộ công nhân định kỳ 3 ngày/lần…

Từ ngày 10-7, khi TP Cần Thơ chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Công ty TNHH may xuất khẩu Việt Thành đã áp dụng giải pháp “vừa cách ly, vừa sản xuất” cho khoảng 500 cán bộ công nhân, chiếm khoảng 70% tổng số cán bộ công nhân của công ty. Ðể tạo điều kiện thuận lợi nhất, công ty thuê khách sạn gần công ty và xe đưa đón công nhân, đảm bảo tuân thủ các biện pháp cách ly...

Theo các doanh nghiệp, việc thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” đã làm tăng chi phí rất cao cho doanh nghiệp do phải bố trí thêm chỗ ăn, ở cho lao động và các chi phí về công tác phòng, chống dịch. Cùng đó, do trải qua thời gian ở tại nhà máy quá dài nên lao động có hiện tượng không đủ sức khỏe, nhớ gia đình,… xin rời nhà máy. Ðến ngày 15-8, số doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động là 1.029/1.090 doanh nghiệp, tương đương 94,4%.

Làm việc tại các doanh nghiệp, ông Hà Vũ Sơn đánh giá cao nhưng nỗ lực của các doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu trước ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Ông Hà Vũ Sơn động viên các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực để cùng thành phố vượt qua khó khăn này, đặc biệt cần quan tâm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết