23/09/2009 - 22:39

Cả nước đã có 7.636 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), 10 ca tử vong

* Hoa Kỳ cung cấp 3,6 triệu USD mở rộng hỗ trợ phòng chống cúm tại Việt Nam
*l TP Cần Thơ: Thêm 2 học sinh, 1 sinh viên nhiễm cúm A(H1N1)

Chiều 23-9, tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) đã đưa ra thông tin ban đầu về ca tử vong thứ 10 có liên quan đến cúm A (H1N1) tại Việt Nam. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 tại tỉnh Bến Tre.

Bệnh nhân là T.T.V (nữ, 59 tuổi) ở ấp 2, An Bình Tây, Bến Tre, khởi bệnh ngày 16-9 với triệu chứng ho, khó thở. Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện huyện với biểu hiện co kéo cơ hô hấp và được chuyển lên bệnh viện tỉnh ngày 17-9 với biểu hiện khó thở, môi tím, sốt. Đến ngày 21-9, bệnh nhân khó thở, xử lý bóp bóng cũng không đỡ nên gia đình xin về và tử vong lúc 19h45 phút. Cùng ngày, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trả lời bệnh nhân có kết quả dương tính cúm A (H1N1). Kết luận ban đầu, bệnh nhân tử vong do suy hô hấp, suy thận giai đoạn cuối, đái tháo đường giai đoạn 2. Bộ Y tế đang xem xét kỹ lưỡng trường hợp này để sớm có kết luận chính thức.

Trong ngày 23-9, Việt Nam cũng đã ghi nhận thêm 194 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Trong đó, phía Nam 120 ca, miền Bắc 46 ca, miền Trung 6 ca và Tây Nguyên 22 ca. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 23-9, cả nước đã có 7.636 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), 10 ca tử vong. Theo ước tính, dịch cúm A (H1N1) đã có mặt ở 55-56 tỉnh, thành phố trên cả nước, chỉ còn một số ít tỉnh miền núi phía Bắc chưa phát hiện có bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1). Số bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện là 5.047 người, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Ngày 23-9, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ta cho biết: Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các nỗ lực phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm của Việt Nam thông qua một dự án mới kéo dài ba năm. Tài chính cho năm đầu tiên (từ tháng 10-2009) sẽ là 3,6 triệu USD.

Dự án sẽ tiếp tục triển khai các công việc tại 5 tỉnh trọng tâm, gồm: Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, Quảng Trị. Đây sẽ là cơ sở để thử nghiệm và áp dụng các thông lệ về giảm nguy cơ dịch trong các điều kiện thực tế tại địa phương. Các hoạt động được triển khai tại cấp địa phương với sự phối hợp của các quan chức y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm các chiến dịch truyền thông cộng đồng, đào tạo cán bộ y tế và thú y nhằm giúp đội ngũ này và cộng đồng dân cư theo dõi, phòng chống và kiểm soát cúm gia cầm cũng như đại dịch cúm. Dự án cũng sẽ khuyến khích các làng xã khác thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm giảm nguy cơ và sự lan truyền của dịch bệnh, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về cúm gia cầm.

* Thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, từ tối 22 đến chiều 23-9-2009, thành phố ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1), nâng tổng số ca bệnh được ghi nhận tại địa phương lên 38 ca. 3 trường hợp nhiễm bệnh mới gồm: 1 học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 1 học sinh lớp 12A3 Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), 1 sinh viên ở huyện Thới Lai đang học đại học ở TP Hồ Chí Minh. Cả 3 bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Ngành y tế đang tiến hành phun hóa chất, khử khuẩn tại Trường THPT Châu Văn Liêm và tại hộ gia đình bệnh nhân mới phát hiện. Học sinh lớp 12A3 Trường THPT Châu Văn Liêm vẫn đi học bình thường.

* Theo cán bộ y tế dự phòng phụ trách tại điểm Trường Tiểu học Võ Trường Toản, ngày đầu tiên mở cửa trở lại, trường vẫn còn nhiều học sinh nghỉ học: buổi sáng 160 học sinh, buổi chiều 210 học sinh. Tình hình sức khoẻ hầu hết học sinh của trường đều bình thường. Trong đó, chỉ có 1 học sinh có biểu hiện ho, 1 học sinh sốt đã được cho nghỉ học và đi khám bệnh.

VIỆT HÀ - HOÀNG THỊ HOA (TTXVN) - B. TÂM

Chia sẻ bài viết