10/07/2022 - 10:28

Cà Mau: Giông lốc làm sập và tốc mái hơn 200 căn nhà 

Ngày 9-7, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương này đang tập trung khắc phục hậu quả do giông lốc dẫn đến sập và tốc mái hơn 200 căn nhà trên địa bàn.

Nhà của một hộ dân ở xã Phong Lạc bị sập do giông lốc.

Theo đó, trong đêm 8-7, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập và tốc mái 209 căn nhà, hơn 340 hecta lúa hè thu. Ngoài ra, còn có nhiều cây lớn, cụm pano áp phích bị ngã đổ. Tổng số tiền thiệt hại ban đầu ước tính hơn 850 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Thị trấn Sông Đốc bị tốc mái 63 căn và xã Phong Lạc sập 13 căn nhà. Đây là 2 đơn vị chịu thiệt hại nặng nhất do trận giông lốc.

Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo, hiện mưa lớn và giông lốc vẫn có thể diễn ra bất kỳ lúc nào nên người dân cần đề phòng, tránh thiệt hại về tài sản.

Tin ảnh: Hiếu Nghĩa

Chia sẻ bài viết