20/10/2013 - 18:26

CÀ MAU: Gia tăng tốc độ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, tàu khai thác thủy sản xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều trên vùng biển Cà Mau đã làm gia tăng tốc độ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, nhất là nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Tỉnh Cà Mau hiện có đội tàu khai thác thủy sản gần 4.500 chiếc, chưa kể số lượng tàu cá hơn 5.000 chiếc của ngư dân các tỉnh khác thường xuyên đánh bắt thủy, hải sản trên ngư trường Cà Mau. Bình quân mỗi năm, ngư dân Cà Mau khai thác được trên 140.000 tấn thủy sản gồm: tôm, cá, mực.

Thế nhưng, số lượng tàu công suất nhỏ ở Cà Mau chiếm số lượng khá lớn nên không thể vươn ra khơi xa đánh bắt mà chủ yếu khai thác gần bờ. Thực tế, nhiều ngư dân ở Cà Mau không có khả năng đóng tàu công suất lớn thay cho tàu công suất nhỏ nên duy trì phương thức đánh bắt truyền thống. Bên cạnh đó, tình trạng các hộ dân khai thác thủy sản bằng cào, đáy, nò, lú…mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản ven bờ vẫn đang diễn ra hàng ngày, dẫn đến hệ lụy là nguồn lợi thủy sản ven bờ bị cạn kiệt nghiêm trọng.

Hiện tỉnh Cà Mau vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu tình trạng khai thác ven bờ, mà chỉ dừng lại ở tuyên truyền, giáo dục hoặc chỉ xử phạt hành chính đối với phương tiện vi phạm do khai thác thủy sản trái phép. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 160 vụ vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tỉnh Cà Mau cần quan tâm đến việc hỗ trợ phương tiện sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm giúp ngư dân vùng biển chuyển đổi từ ngành nghề khai thác thủy sản ven bờ, gần bờ sang các ngành nghề phù hợp khác.

KIM HÁ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết