18/06/2018 - 11:16

Bước tiến mới ở quận Thốt Nốt 

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ có 13/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt tiến độ, trong đó 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Đó là nền tảng vững chắc để quận Thốt Nốt thực hiện thắng lợi nghị quyết cả nhiệm kỳ, xây dựng quận Thốt Nốt phát triển lên tầm cao mới.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Nhìn tuyến đường Lộ Mới rộng rãi, sạch đẹp, ông Nguyễn Văn Lợi, người dân khu vực Thới Bình, phấn khởi nói: "Trước đây, mặt đường bằng đất, chỉ rộng 1,5m, những lúc trời mưa sình lầy đi lại rất khó khăn. Năm rồi, chính quyền địa phương có chủ trương mở rộng mặt đường ra 4m, tráng bê tông. Không chỉ tự nguyện di dời vật kiến trúc, hiến đất, đóng góp tiền, bà con còn góp nhiều ngày công nên tuyến đường hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công".

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nông dân phường Tân Lộc đã chuyển đổi hàng trăm héc-ta ruộng sang vườn trồng cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng 75km đường giao thông, rộng 4m theo Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận đề ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Phòng đã phối hợp với UBND các phường tham mưu UBND quận đầu tư mở rộng, tráng bê tông được 40,82km đường mặt rộng từ 4m trở lên, với tổng kinh phí hơn 64 tỉ đồng; trong đó, vận động nhân dân đóng góp 36,7 tỉ đồng. Phòng Quản lý đô thị cũng phối hợp với các ngành tham mưu UBND quận đầu tư nâng cấp 5,75km cống thoát nước, lắp đặt 9,26km đèn chiếu sáng công cộng; đầu tư xây dựng hơn 100 công trình trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa…

Nhằm đưa Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quận vào cuộc sống, hơn 2 năm qua, Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế. Theo đồng chí Trương Tiến Lực, Trưởng Phòng Kinh tế quận, cùng với tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, đất đai, lao động, vay vốn và bảo đảm an ninh trật tự, quận đã quy hoạch kêu gọi đầu tư 9 chợ truyền thống. Đến nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được 61.522 tỉ đồng, tăng 12,9%/năm; tổng mức hàng hóa bán ra được 57.579 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân 12,82%/năm.

Song song đó, quận tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả và chuyển đổi hàng trăm héc-ta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái phục vụ du lịch sinh thái. Ông Đoàn Văn Bạn, người dân khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, phấn khởi nói: "Được phường tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, tôi đã chuyển đổi 2 công ruộng sang trồng quýt đường. Năm nay, vườn cây ra trái, vừa phục vụ khách du lịch tham quan, vừa cho gia đình nguồn thu khá". Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, mỗi năm quận có có 1,18% hộ nghèo thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,62%.

Chú trọng nhiệm vụ then chốt

Cùng với phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, hơn 2 năm qua, các cấp ủy đảng chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết: Bằng nhiều giải pháp, 100% đảng viên (ĐV) được học tập, quán triệt hầu hết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ (CB), ĐV và có 46 tập thể, 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng. Quận ủy và cấp ủy cơ sở đã quy hoạch CB lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 94 lượt CB; cử 326 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 20 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 9 CB đi đào tạo thạc sĩ...

Bên cạnh đó, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong quận đã kiểm tra 113 lượt tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 126 lượt tổ chức đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 33 ĐV. "Qua giám sát, kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời nhắc nhở nhiều tổ chức đảng và ĐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm nhiều tổ chức đảng và ĐV, thi hành kỷ luật 24 ĐV vi phạm" - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Trần Thanh Loan thông tin.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Quận ủy khẳng định, với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được những kết quả tích cực; có 13/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt tiến độ, trong đó 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Đây là nền tảng, niềm tin để quận tiếp tục phấn đấu xây dựng Thốt Nốt trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao của thành phố theo mục tiêu Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết