06/10/2015 - 20:47

Bột giúp cầm máu vết thương nghiêm trọng

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia (UBC, Canada) mới đây cho biết lần đầu tiên đã tạo ra loại bột có thể ngăn chặn tình trạng chảy máu trong một số trường hợp nghiêm trọng như băng huyết sau sinh hoặc vết thương do đạn bắn.

 Hình ảnh cho thấy CaCO3 giải phóng CO2 và được đẩy đi với tốc độ cao trong dung dịch nước. Ảnh: UBC

Y học hiện nay mặc dù tiến bộ với nhiều cách cầm máu khác nhau nhưng hạn chế ở chỗ các liệu pháp không thể ngăn tình trạng xuất huyết nghiêm trọng, đặc biệt là các hóa chất không có khả năng chạm tới những mạch máu bị đứt. Công bố trên tạp chí Những Tiến bộ Khoa học, Phó Giáo sư Christian Kastrup cho biết loại bột làm từ canxi cacbonat (CaCO3) có thể khắc phục nhược điểm này. Cụ thể, Kastrup cùng nhóm các nhà nghiên cứu, kỹ sư hóa sinh và bác sĩ đã tạo ra CaCO3 dưới dạng hạt li ti và nén thành dạng bột. Chúng hoạt động bằng cách giải phóng khí cácbon điôxít (CO2) giúp đẩy các hạt này về nơi máu chảy ra. Những hạt này sau đó phối hợp với axít tranexamic có tác dụng làm đông máu xâm nhập sâu vào các mô bị tổn thương, qua đó ngăn chặn hiệu quả tình trạng xuất huyết.

Sau khi nghiên cứu sự chuyển động của các hạt trong ống nghiệm, nhóm chuyên gia đã tiến hành kiểm chứng trên hai mô hình động vật. Kết quả cho thấy loại bột mới có thể cầm máu hiệu quả ngay cả với trường hợp vết thương nghiêm trọng ở động mạch đùi do đạn bắn. Với thành công này, các nhà khoa học hy vọng loại bột mới sau khi hoàn thiện sẽ sớm được áp dụng rộng rãi, trong phẫu thuật cũng như điều trị các vết thương trên chiến trường.

ĐƯỜNG THẤT (Theo UBC)

Chia sẻ bài viết