 |
|
Bóng đá trẻ đã ít được chú ý đầu tư, giờ càng thêm hiu hắt. Ảnh: Minh Thảo |
Sau thất bại của đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup 2012, nhiều nguyên nhân đã được nêu ra nhưng chung quy nhất vẫn là cái kiểu "xây nhà từ nóc" của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Rồi hiện nay khi bóng đá Việt Nam rơi vào khủng hoảng, những người hữu trách vẫn tiếp tục đưa ra những phương án vá víu như đề xuất đưa đội tuyển U-22 thi đấu ở V-League, hay đôn đội hạng Nhất Đồng Nai lên thi đấu ở V-League khi phương án U-22 bị bác bỏ.
Theo quyết định của VFF, 2 giải đấu V-League và hạng Nhất sẽ có đủ 14 đội tham dự vào năm 2014. Điều này có nghĩa là 8 CLB dự tranh giải hạng Nhất năm 2013 sẽ có 3 vé thăng hạng, đồng thời sẽ có một CLB ở V-Leauge phải xuống hạng mùa tới. Để đảm bảo số lượng 10 đội dự tranh giải hạng Nhất mùa bóng 2014, sẽ có 5 CLB hạng nhì được lên hạng. Suất thăng hạng của một CLB chưa bao giờ dễ dàng đến vậy!
Ở giải hạng Nhất năm 2013 có 2 đội sân sau của 2 đội bóng dự V-League là Trẻ Hà Nội T&T và TDC Bình Dương, chắc chắn sẽ không được quyền thăng hạng nếu Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương không xuống hạng. Như vậy, có thể hiểu là 8 đội ở hạng Nhất năm 2013, chỉ có 6 đội tranh nhau 3 suất lên hạng. Với tỷ lệ chọi 1-1, nguy cơ tiêu cực rất dễ xảy ra.
Vấn đề đặt ra là VFF né tránh giải quyết vấn đề khi bóng đá Việt Nam sa sút, cần cơ cấu lại cho hợp lý hơn. Có thể VFF và cả Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang phải đối mặt với nhiều bài toán khó, trong đó có việc giải quyết công ăn việc làm cho đội ngũ cầu thủ, HLV đứng trước nguy cơ thất nghiệp... Nếu cắt giảm số đội hoặc ngưng tổ chức giải, số lượng cầu thủ, HLV này sẽ biết về đâu. Tuy nhiên, giải pháp vá víu trước mắt này liệu có thể kéo dài sự tồn tại của giải đấu, khi mà "mầm bệnh" vẫn còn. Theo nhìn nhận của chính những người trong cuộc, khả năng các đội bóng có thể bỏ ngang khi giải đang diễn ra vẫn có thể xảy đến. Nếu điều này là hiện thực, VFF và VPF chẳng biết sẽ "chữa cháy" bằng cách nào?
Để vực dậy được nền bóng đá có căn cơ, ai cũng biết phải khởi điểm từ bóng đá phong trào, bóng đá học đường, đào tạo trẻ
Tuy nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm, đặc biệt vào thời điểm này khi niềm tin của dư luận đối với bóng đá Việt Nam đang giảm đáng kể. Ai dám cho con em mình luyện tập bóng đá, khi tỷ lệ thất nghiệp của giới quần đùi áo số lên đến mức báo động. Một khi đã bế tắc ngay từ khâu đặt nền móng, bóng đá Việt Nam cứ đi loanh quanh và bắt đầu từ đâu là câu hỏi khó có lời giải đáp.
Nguyễn Minh