28/10/2012 - 16:28

Bóng đá - bức tranh ảm đạm

NaviBank SG (trái) không biết mùa sau sẽ... mặc áo gì.

Đã quá hạn đăng ký danh sách CLB thi đấu mùa bóng mới 2013 mà VFF vẫn chưa thể nhận đầy đủ của 28 đội bóng V-League và hạng nhất nên buộc phải gia hạn đăng ký thêm một tuần nữa.

Theo tiết lộ của Trưởng giải là ông Trần Duy Ly: có đến phân nửa số CLB vì nhiều lý do khác nhau đã không thể gửi danh sách đăng ký. Nhưng nhìn chung do điều kiện kinh tế khó khăn đã tác động lớn đến đời sống bóng đá. Bên cạnh đó, việc một số các ông bầu dính vòng lao lý hoặc tranh thủ mua suất bán phần hay ngấp nghé vi phạm quy chế đã khiến cho bức tranh mùa bóng mới thêm… ế ẩm.

Thấy rõ nhất chính là hai đội bóng của bầu Kiên ở hạng nhất và V-League đang ở vào thế rắn mất đầu. Quy định bản đăng ký phải có chữ ký của Chủ tịch CLB đã đành, hai vị giám đốc điều hành muốn duy trì đội bóng cho đến giờ cũng không thể biết CLB có tồn tại hay không vì tiền đâu nuôi đội bóng?

Hay như CLB Hà Nội mới lên hạng V-League của bầu Hiển cũng tắc không thể đăng ký vì ông có sẵn Hà Nội T&T nên không thể "lạy ông con ở bụi này" vi phạm quy chế một ông bầu hai đội bóng.

Éo le nhất lại là trường hợp của NaviBank SG sau khi sang tay cho Công ty Xuân Thủy giờ không biết "mặc áo gì" cho khỏi phạm luật. Công ty Xuân Thủy chính là công ty con của Tập đoàn Xuân Thành, có ông bầu là em ruột của bầu Thụy đang có đội Sài Gòn XT nên không thể có chuyện hai anh em đầu tư cho hai đội đá cùng một hạng. Phương án bán đội NaviBank SG cho Hà Tĩnh không khéo lại vi phạm luật chơi kiểu khác vì quy định CLB của chủ mới phải chơi một mùa bóng mới có thể sang nhượng cho đối tác khác.

Một trường hợp vẫn "án binh bất động" khác thuộc về bóng đá Hải Phòng. Ông trưởng giải đến giờ vẫn không thể biết Hải Phòng sẽ đăng ký chơi hạng nào bởi họ hoàn toàn có quyền mua một suất V-League hoặc tự gầy dựng lại đội bóng đá ở giải hạng nhất.

Rất nhiều CLB đang phải chạy ăn từng bữa và thậm chí là còn nợ lương, thưởng cầu thủ lẫn chưa thể xác định nguồn kinh phí VFF cũng đành chịu vì không thể ép các CLB trong điều kiện khó khăn chung.

Mùa giải mới được xác định sẽ khai diễn sau hai tháng nữa. Ở thế triệt buộc, chắc VFF vẫn cho bóng lăn dẫu có đủ 14 đội bóng mỗi hạng hay không.

Bóng đá Việt Nam đang ế. Nhưng mặt sau của nó cũng có tác dụng tích cực là sẽ đào thải và sàng lọc để còn những ông bầu bóng đá đam mê đích thực chứ không phải lợi dụng bóng đá.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết