05/06/2012 - 21:44

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ấn Độ

Ngay sau chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua đã bắt đầu chuyến công du tại Ấn Độ hai ngày. Ông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Manmohan Singh và Cố vấn an ninh quốc gia Shiv Shankar Menon của nước chủ nhà ngày 5-6 trước khi gặp người đồng nhiệm A.K. Antony và có bài phát biểu trước Viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng của Ấn Độ vào hôm nay.

Hãng tin AP của Mỹ cho biết ông chủ Lầu Năm Góc đang thúc giục các nhà lãnh đạo Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại Afghanistan trong bối cảnh Mỹ và NATO chuẩn bị rút khỏi “vũng lầy” này cuối năm 2014. Lâu nay, New Delhi chỉ tập trung hỗ trợ Kabul tái thiết cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế trong khi Washington mong muốn Ấn Độ giúp huấn luyện lực lượng an ninh cho nước láng giềng Afghanistan. Ngoài ra, chuyến đi này của ông Panetta là dịp giới quốc phòng hai nước bàn các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự song phương, thảo luận về kế hoạch của Mỹ chuyển phần lớn hạm đội hải quân, trong đó có sáu tàu sân bay, tới khu vực Thái Bình Dương vào năm 2020 như là phần trong chiến lược mới của Mỹ tập trung vào châu Á. Nằm ở vị trí chiến lược giữa Đông và Tây Á, Ấn Độ được Mỹ kỳ vọng có thể giúp “thúc đẩy ổn định và hòa bình cả ở châu Á-Thái Bình Dương lẫn Nam và Trung Á”. Từ năm 2000 tới nay, Mỹ bán cho Ấn Độ số lượng vũ khí trị giá hơn 8,5 tỉ USD.

V.P (Theo AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết