07/11/2011 - 10:17

Bộ trưởng Công an biểu dương chiến công triệt phá đường dây ma túy lớn

(Chinhphu.vn) - Ngay sau khi nhận được tin về chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây ma túy lớn, ngày 6-11, Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gửi điện biểu dương chiến công của các đơn vị.

Theo báo cáo của Công an TP Hải Phòng, ngày 5-11-2011, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP Hải Phòng đã lập chiến công xuất sắc triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy với số lượng tang vật thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.

Lực lượng Công an đã truy bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1963) trú tại số 74, tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và Chu Văn Duy (sinh năm 1983) trú tại tiểu khu 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Lực lượng Công an đã thu giữ một số lượng lớn tang vật, vũ khí gồm: 18 bánh hêrôin, 700 gam ma túy đá, 3 khẩu súng các loại, 9 viên đạn, 1 thanh kiếm, 4 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 154 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy khác.

Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết đây là đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, đối tượng hoạt động tại các địa bàn phức tạp về ma túy, đồng thời lại tàng trữ trái phép vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả quyết liệt lại lực lượng Công an khi bị phát hiện bắt giữ. Tuy nhiên trong quá trình truy bắt và triệt phá đường dây này lực lượng Công an đã xây dựng được kế hoạch chặt chẽ, khoa học và phối hợp đồng bộ nên đã kịp thời khống chế, vô hiệu hóa đối tượng mặc dù chúng chống cự quyết liệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân.

Được biết, khi bị lực lượng Công an phát hiện tại Trạm thu phí Tiên Cựu, Tiên Lãng, TP Hải Phòng nhóm đối tượng này đã nhấn ga ô tô hòng tẩu thoát, đồng thời hô nhau dùng súng bắn trả quyết liệt lực lượng Công an.

Nhưng với sự mưu trí và lòng dũng cảm, các trinh sát trực tiếp làm nhiệm vụ đã kịp thời áp sát, vô hiệu hóa các đối tượng khi bên cạnh chúng là 2 khẩu K59 sẵn sàng nhả đạn.

Ngay sau khi nhận được tin về chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây ma túy lớn, ngày 6-11, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an gửi điện biểu dương chiến công của các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá đường dây ma túy nói trên.

Bộ trưởng Trần Đại Quang quyết định khen thưởng các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP Hải Phòng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

XUÂN LUẬN

Chia sẻ bài viết