23/08/2018 - 08:10

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp: Góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia 

Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Qua đó, tạo điều kiện cho nhân dân các huyện, thị xã biên giới an tâm định cư, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.


Lực lượng biên phòng và Tổ tự quản đường biên, cột mốc đi tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc

Vì bình yên biên giới

Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prâyveng (Campuchia) dài 50,5km. BĐBP tỉnh thực hiện nghiêm những quy định trong Pháp lệnh BĐBP do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vào năm 1997.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hòa - Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu tác chiến BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: Biên phòng tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp công tác, chủ động phát hiện và đấu tranh kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự và trật tự xã hội. Các Đồn Biên phòng xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân; nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của các cấp, các ngành và người dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh xóm, ấp và xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh. BĐBP phối hợp với cấp ủy, chính quyền 8 xã biên giới thành lập, củng cố 21 Tổ tự quản đường biên, cột mốc (có 466 thành viên). Các tổ này duy trì hoạt động thường xuyên, cùng với BĐBP tổ chức tuần tra biên giới, phát quang cột mốc, dấu hiệu đường biên và cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều tin có giá trị. Lực lượng Biên phòng chú trọng công tác nắm và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phục vụ tốt cho Bộ Chỉ huy trong chỉ đạo và đề ra chủ trương, giải pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các loại tội phạm.

BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức tuần tra biên giới, tuần tra địa bàn, mật phục, ngăn chặn, kiểm soát lưu động... Bộ Chỉ huy chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng người, đúng hành vi vi phạm và chặt chẽ theo quy định. Đơn vị xác lập 9 chuyên án hình sự; lập 17 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm; phát hiện, bắt hàng ngàn đối tượng phạm tội gồm: xuất nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, xâm phạm an ninh quốc gia, buôn lậu và nhiều loại tội phạm khác. Từ năm 2017 đến nay, BĐBP tỉnh đã bắt gần 250 vụ buôn lậu, tổng trị giá hàng hóa thu giữ trên 1,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân ngày càng được BĐBP chú trọng, góp phần quan trọng trong xây dựng biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp - Prâyveng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Hàng năm, tỉnh Đồng Tháp duy trì các cuộc hội đàm định kỳ, trao đổi tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan hai bên biên giới. Đến tháng 3/2018, đã hoàn thành việc xây dựng cột mốc chính, cắm mốc phụ và cọc dấu trên tuyến biên giới Đồng Tháp - Prâyveng.

Thắm tình quân - dân

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, BĐBP tỉnh còn tham gia với chính quyền các địa phương xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người nghèo... Những năm qua, gần 1.900 lượt cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) thuộc lực lượng BĐBP tham gia trên 16.000 ngày công lao động để sửa chữa 10,7km kênh mương thủy lợi, giúp dân thu hoạch 1.801ha lúa và hoa màu, cứu 29 người dân bị chìm xuồng trong mùa lũ, phát quang các tuyến đường với chiều dài hơn 70km, xây dựng và sửa chữa 4 cây cầu, di dời 240 căn nhà bị sạt lở về vị trí an toàn, 396 căn nhà được sửa chữa khắc phục hậu quả sau giông lốc...

Ngoài ra, BĐBP còn thực hiện nhiều cuộc vận động, mô hình thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Thực hiện cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, Biên phòng Đồng Tháp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp kinh phí và đã sửa chữa, xây mới 1.222 căn nhà cho hộ nghèo trên biên giới, trị giá 30,5 tỷ đồng. BĐBP tỉnh duy trì 5 công trình nước sạch phục vụ tốt cho đời sống sinh hoạt của CB,CS các Đồn Biên phòng và gần 1.550 hộ dân; xây dựng 4 Phòng khám Quân dân y kết hợp, đã khám, điều trị cho trên 124.000 bệnh nhân ở hai bên biên giới.

Năm 2012 đến nay, mô hình “Hũ gạo tình thương” của BĐBP tỉnh hỗ trợ thường xuyên cho 32 gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn ở khu vực biên giới. Hàng tháng, mỗi hộ được tặng 20kg gạo và 200 ngàn đồng, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Từ tháng 4/2016, BĐBP tỉnh thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”. CB,CS toàn đơn vị quyên góp, hỗ trợ hàng tháng cho 42 học sinh nghèo học giỏi tại các xã biên giới (500 ngàn đồng/suất), giá trị khoảng 294 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Với tinh thần của những người lính luôn xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt”, CB,CS Biên phòng luôn gần gũi, giúp đỡ bà con vùng biên giới từ việc dựng nhà, làm đường, khám chữa bệnh, dạy học và đưa rước học sinh đến trường trong mùa nước nổi... đến những mô hình sáng tạo, hiệu quả như “Hũ gạo tình thương”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”... Qua đó, góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Theo Báo Đồng Tháp

Chia sẻ bài viết