 |
|
Cristiano Ronaldo (trái) cánh tay đắc lực của HLV Scolari. Ảnh: AP |
Hai năm trước, Đức từng đánh bại Bồ Đào Nha trong trận tranh HCĐ World Cup 2006. Nhưng trước trận tái đấu ở tứ kết Euro 2008, tiền vệ đội trưởng của đội tuyển Đức, Michael Ballack cho rằng Đức là đội “chiếu dưới”.
Đức khởi đầu khá thuận lợi với chiến thắng 2 - 0 trước Ba Lan, nhưng trận tiếp theo “cỗ xe tăng” đã “tuột xích”, thua 1 - 2 trước Croatia. Phải nhờ đến trận thắng chật vật 1 - 0 trước Áo, Đức mới giành được chiếc vé thứ 2 của bảng B vào tứ kết. Qua các trận ở vòng bảng Euro lần này, Đức tiếp tục chơi tấn công như hồi World Cup 2006, nhưng hiệu quả không như ý muốn. Sau 3 trận, Đức chỉ ghi 4 bàn thắng, nhờ công của tiền vệ Podolski (3 bàn) và tiền vệ Michael Ballack (1 bàn). Đáng lo là 2 tiền đạo chủ lực Klose và Gomez vẫn còn “tịt ngòi”. Tuyến tiền vệ dù có đội trưởng Michael Ballack đầy bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng không chiếm ưu thế, do vậy không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Hàng phòng ngự Đức phối hợp thiếu ăn ý, thường sơ hở khi bẫy việt vị
- vừa qua từng suýt phải trả giá trước những tiền đạo không mấy tên tuổi của đội tuyển Áo. Bất lợi khác của Đức là trong khi các ứng cử viên vô địch đều sớm vào tứ kết, được dưỡng sức ở loạt trận vừa qua thì Đức phải bung hết sức đá với Áo ở trận cuối cùng vòng bảng.
Dù vậy, không thể chối bỏ là Đức luôn mạnh. Tiền đạo Podolski ở cánh trái rất lợi hại thường bất ngờ băng vào vùng cấm địa đối phương, tung ra những cú dứt điểm đầy uy lực. Tiền vệ Michael Ballack với khả năng sút phạt cực tốt, thường giúp đội nhà tháo gỡ bế tắc. Đức còn “vũ khí” lợi hại khác vào hàng của hiếm là tinh thần “thép” đã được thử thách qua 3 lần vô địch châu Âu.
Bồ Đào Nha đã tỏa sáng khi hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thắng CH Czech 3 - 1, giành vé đầu tiên vào tứ kết. Trận đấu bảng với Thụy Sĩ, HLV Scolari tung ra hầu hết các cầu thủ dự bị (chịu thua 0 2), để dành sức quyết đấu với “những cỗ xe tăng”. Có thể nói Bồ Đào Nha đã trình diễn lối chơi công thủ toàn diện, đẹp mắt và vô cùng hiệu quả. Dù Cristiano Ronaldo là trong những cầu thủ ấn tượng hàng đầu ở Euro, nhưng Bồ Đào Nha không phụ thuộc quá nhiều vào chân sút này. Bồ Đào Nha chứng tỏ có thể ghi bàn từ nhiều mũi nhọn khi 5 bàn thắng của họ ở Euro 2008 do 5 cầu thủ ghi. Tiền vệ Michael Ballack của Đức đánh giá:“Tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha vừa có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, vừa có lối chơi tập thể ăn ý”.
Và người ta lại nói đến tài “điều binh khiển tướng”của chiến lược gia lão luyện Scolari. Cách đây 4 năm, dưới sự dẫn dắt của ông, Bồ Đào Nha đã đoạt ngôi á quân Euro 2004. HLV Scolari đã có 4 chuẩn bị rất kỹ cho cú đổi ngôi của Bồ Đào Nha ở Euro lần này. Thời Scolari, các cầu thủ Bồ Đào Nha không còn chơi “vẽ vời”, mà hướng tới sự hiệu quả tối đa. Các ngôi sao như Cristiano, Deco, Simao...vẫn được khuyến khích thể hiện kỹ thuật siêu đẳng của mình trong những trường hợp cần thiết để tạo đột biến. Sau khi giúp Brazil đoạt ngôi vô địch thế giới năm 2002, HLV Scolari đang rất quyết tâm đưa Bồ Đào Nha vô địch châu Âu trước khi về làm HLV cho CLB Chelsea. Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng.
LAM HẬU GIANG