08/02/2019 - 12:49

Bình Thủy: Ra quân thăm đồng, tập trung bảo vệ sản xuất lúa đông xuân 2018-2019 

(CTO) - Sáng ngày 8-2 (nhằm mùng 4 Tết), lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Bình Thủy cùng Phòng Kinh tế quận, Trạm Khuyến nông ra quân đi thăm đồng đầu năm mới tại phường Thới An Đông. Tại đây, lãnh đạo quận Bình Thủy thăm hỏi bà con nông dân về tình hình chăm sóc lúa vụ đông xuân trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời yêu cầu Phòng Kinh tế quận, Trạm Khuyến nông, UBND các phường tổ chức cùng nông dân thăm đồng thường xuyên, hỗ trợ nông dân theo dõi tình hình sâu bệnh, dịch hại xuất hiện trên lúa để có giải pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo vụ lúa đông xuân ăn chắc.  

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi bà con nông dân về tình hình sản xuất lúa đông xuân. Ảnh: MINH HUYỀN

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi bà con nông dân về tình hình sản xuất lúa đông xuân. Ảnh: MINH HUYỀN

Vụ lúa đông xuân 2018 – 2019, quận Bình Thủy gieo sạ với diện tích trên 914ha, đạt 100% kế hoạch. Diện tích lúa tập trung chủ yếu tại các phường Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông. Trong đó, có gần 70% diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ. Dự kiến một số khu vực xuống giống sớm sẽ bắt đầu thu hoạch khoảng từ mùng 9 Tết âm lịch và đến cuối tháng giêng sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Đến nay, các trà lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, tình hình sâu, bệnh tuy có xảy ra nhưng chỉ gây hại ở mức độ nhẹ, chủ yếu là rầy nâu, chuột cắn phá, bệnh đạo ôn, cháy bìa lá… Qua thăm đồng ngành nông nghiệp quận cũng hướng dẫn bà con nông dân chủ động ứng dụng các kỹ thuật canh tác lúa theo phương pháp "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm", sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng", theo dõi diễn biến tình hình dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả…

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết