15/04/2023 - 10:43

Biến lá sen thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

Bài, ảnh: HIẾU THUẬN

Bóp, ví, tranh vẽ trên nền vải lá sen, đèn trang trí cũng từ lá sen… Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ khá thú vị này được tạo nên từ bàn tay khéo léo của anh Liêu Trường Thái ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đang gây ấn tượng mạnh với du khách trong và ngoài nước.

Anh Thái bên dòng sản phẩm từ lá sen.

Anh Thái bên dòng sản phẩm từ lá sen.

Anh Thái cho biết, anh chuyên chế tác các loại đèn trên nền chất liệu thủy tinh nhưng chất liệu này nặng, dễ vỡ nên vận chuyển khá khó khăn. Từ đó anh tìm kiếm chất liệu mới nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ và chất lượng. “Sau nhiều lần thử nghiệm trên nhiều loại chất liệu khác nhau, tôi tình cờ thành công với lá sen. Đây là chất liệu thay thế thủy tinh rất tốt vì nó phát sáng đúng theo yêu cầu nhưng nhẹ, tính thẩm mỹ cao hơn. Vậy là sản phẩm đèn lá sen trang trí của tôi ra đời. Tiếp bước thành công, tôi mày mò cho ra thêm sản phẩm nền vải lá sen để vẽ tranh và cuối cùng là ví, bóp từ lá sen như hiện nay” - anh Thái kể.

Để tạo ra những sản phẩm độc đáo từ lá sen, anh Thái tìm đến những hồ sen ở Kiên Giang, rồi sang tận Đồng Tháp để chọn lá phục vụ cho việc nghiên cứu, sáng tạo của mình. Do đặc tính lá sen nhanh héo, chóng tàn, sau khi hái từ hồ lên khoảng 10 phút lá sẽ bị khô và giòn; do đó việc xử lý lá để tạo sự dẻo dai, bền, nhất là chống ẩm mốc, tái tạo lại nguyên bản lá sen là công đoạn quan trọng và khó khăn nhất.

Theo anh Thái, lá sen rất thú vị vì mỗi lá có một nét riêng, nhờ vào đường gân lá nên sản phẩm tạo ra không cái nào giống cái nào. Quy trình xử lý lá sen không ẩm mốc, dẻo dai, tùy theo dòng sản phẩm, tính chất sản phẩm đang làm sẽ có những công đoạn xử lý khác nhau, phải giữ được màu lá tươi sáng.

Hiện anh Thái đã tạo ra được nhiều sản phẩm từ lá sen, song anh cho biết mình tâm đắc nhất với việc xử lý thành công lá sen có độ bền gần giống như vải, da để làm ra sản phẩm bóp, ví tỉ mỉ và tinh xảo. “Tôi có thể xử lý lá sen đạt độ bền như vải, thậm chí gần như da nên khá kỳ công, tốn chi phí. Bởi tỷ lệ lá sen hao khá nhiều, cứ 100 lá chỉ lấy được 8-10 lá. Tuy nhiên, cái hay của lá sen là ở mỗi lá sẽ cho ra họa tiết, màu sắc không giống nhau nên có nhiều sản phẩm khác nhau dù chung mẫu mã...” - anh Thái chia sẻ.

Ngoài sản phẩm từ lá sen, hiện nhánh cây tràm bông vàng đặc trưng của Phú Quốc cũng được anh Thái chế tác thành sản phẩm giống như gạch dùng ốp trang trí tường nhà, các loại lục bình phong thủy… Anh còn kết hợp lá sen với rễ cây tràm cho ra sản phẩm đèn trang trí khá ấn tượng. “Tôi tạo ra những sản phẩm từ lá sen và cây tràm bông vàng một phần cũng muốn góp thêm sự đa dạng cho dòng sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng của “đảo ngọc” đến du khách trong và ngoài nước” - anh Thái cho hay.

Hiện tranh vẽ từ sen được anh Thái bán 350.000-50.000.000 đồng/tranh; đèn trang trí, bóp, ví có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Riêng các loại lục bình, chậu và giả gạch ốp tường trang trí... có giá bán 400.000-5.000.000 đồng/sản phẩm… Anh Phạm Trường An, du khách từ TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi không nghĩ từ một lá sen đơn giản, khi qua bàn tay của anh Thái lại trở nên sinh động, có hồn như vậy, nên tôi rất ấn tượng với dòng sản phẩm này. Tôi đã mua một số mẫu bóp, ví làm quà tặng người thân, bạn bè. Chắc chắn họ sẽ rất thích món quà này”.

Chia sẻ bài viết