04/09/2019 - 16:28

Bí thư Thành ủy làm việc với cán bộ chủ chốt Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ 

(CTO) - Ngày 4-9-2019, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, làm việc cán bộ chủ chốt Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. 

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ có 609 cán bộ viên chức, trong đó có 141 bác sỹ. Bệnh viện hiện có 600 giường kế hoạch nhưng thực kê 927 giường bệnh. Trong 7 tháng năm 2019, bệnh viện đã triển khai 76 kỹ thuật mới, đang chuẩn bị triển khai 35 kỹ thuật và điều trị nội trú gần 25.000 lượt bệnh, ngoại trú gần 347.000 lượt. Trong đó, lượng bệnh nhi đến từ các tỉnh trong vùng ĐBSCL chiếm 60%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo bệnh viện nêu những khó khăn, như: trang thiết bị y tế chưa đồng bộ, mới chỉ được 2/3 danh mục trang thiết bị; thiếu nhân lực có chuyên môn sâu ở lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, nội tim mạch… Lãnh đạo bệnh viện kiến nghị thành phố bố trí khoảng 90 tỉ đồng để mua trang thiết bị còn lại của dự án bệnh viện 500 giường; đồng thời xin chủ trương bố trí vốn để hoàn tất dự án can thiệp tim mạch, thành lập đề án trung tâm ghép tạng trong tương lai, xây dựng khu điều trị theo yêu cầu trong khuôn viên bệnh viện từ nguồn xã hội hóa. 

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư thành ủy biểu dương nỗ lực của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhi ở TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu bệnh viện tiếp tục khẳng định vị trí bệnh viện chuyên khoa nhi duy nhất ở ĐBSCL, tập trung ưu tiên đầu tư cho công tác đào tạo theo hướng phát triển các chuyên ngành sâu; tăng cường đoàn kết nội bộ, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Bí thư Thành ủy đồng ý về đề nghị bố trí vốn cho mua sắm trang thiết bị, thành lập đề án trung tâm ghép tạng và đề nghị xây dựng khu điều trị theo yêu cầu của lãnh đạo bệnh viện. Tuy nhiên, cần chú trọng không để việc đầu tư xây dựng lạc hậu so với hướng phát triển bệnh viện trong tương lai. 

H.Hoa

Chia sẻ bài viết