02/09/2021 - 10:48

Bếp ăn phục vụ tuyến đầu chống dịch 

Chứng kiến sự vất vả của lực lượng trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào của địa phương, bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, đề xuất và được Đảng ủy, UBND phường cho phép thành lập bếp ăn tại phường để phục vụ cho các lực lượng tuyên truyền và trực tại 12 chốt. Để duy trì hoạt động của bếp ăn, bà Mai cùng Thường trực Đảng ủy, UBND phường tích cực vận động xã hội hóa. Đồng thời, phối hợp Hội LHPN phường vận động hội viên tham gia nấu nướng để đảm bảo thức ăn chuyển đến các lực lượng làm nhiệm vụ đúng giờ, đủ chất dinh dưỡng. 

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (bên phải) cùng các thành viên chuẩn bị cơm chiều cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (bên phải) cùng các thành viên chuẩn bị cơm chiều cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bà Mai bộc bạch: “Bước đầu thành lập, bếp ăn chưa có chi phí hoạt động, tôi tự xuất 5 triệu đồng để thực hiện”. Đến nay, bếp ăn đã vận động xã hội hóa được trên 62 triệu đồng tiền mặt, trên 5,4 tấn gạo, 48kg thịt. Hiện mỗi ngày, bếp ăn cung cấp khoảng 210 suất ăn cho các lực lượng trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch, lực lượng tình nguyện viên tham gia xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn phường...

Anh Cao Phước Yên, dân quân tại chỗ tình nguyện tham gia trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch khu vực Bình Thường A, chia sẻ: “Làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát dịch, tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm cao. Nhà tôi có 2 con nhỏ nên hết ca trực tại chốt, tôi tình nguyện ở lại, tham gia tổ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự ban đêm. Hằng ngày, tôi tình nguyện đến bếp ăn mang cơm phát cho lực lượng trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Nhờ có bếp ăn này mà các lực lượng thêm ấm lòng”.

Bên cạnh việc hỗ trợ bếp ăn, bà Mai còn tranh thủ đến tặng quà các cụ già neo đơn do Hội Người cao tuổi phường nhận chăm sóc từ nhiều năm qua và những cụ già không nơi nượng tựa. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bà Mai cũng đã cùng đoàn cán bộ phường đến tặng 150 phần quà (300.000 đồng/phần), 150 thùng mì, 300 bọc bún khô, rau củ quả… cho những hộ dân trong khu vực bị phong tỏa và hộ dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự tự nguyện, xung phong thực hiện bếp ăn của đồng chí Phan Thị Tuyết Mai. Việc làm này rất có ý nghĩa, nhằm cung cấp thức ăn cho lực lượng trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn phường từ nguồn tiền do tập thể UBND phường cùng đồng chí Tuyết Mai vận động xã hội hóa. Nhờ vậy lực lượng có thêm nguồn động viên trong thực hiện nhiệm vụ”.

 Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết