21/10/2016 - 09:28

Bệnh viện Đa khoa thành phố triển khai hàng loạt kỹ thuật cao

* Cứu sống bệnh nhân bị xe khách cán qua người

(CT)- Chiều 20-10-2016, Bộ Y tế thành lập Hội đồng thẩm định danh mục kỹ thuật cao do Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), làm Chủ tịch Hội đồng, làm việc với Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ để phê duyệt thông qua các kỹ thuật thuộc các lĩnh vực can thiệp tim mạch, can thiệp mạch máu thần kinh và phẫu thuật tim.

4 năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và ngành y tế, BV Đa khoa TP Cần Thơ chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và BV Chợ Rẫy. Bên cạnh đó, BV còn được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại cùng gói trang thiết bị hiện đại từ nguồn vốn ODA của Pháp.

Qua nghe báo cáo của BV và khảo sát các khoa phòng, Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê kết luận, Hội đồng thẩm định thông qua 41 danh mục kỹ thuật trong tổng số 46 kỹ thuật BV đề xuất. Đồng thời lưu ý, BV tiếp tục bổ sung, rà soát, củng cố các quy trình kỹ thuật, để sớm triển khai các kỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Ngày 20-10-2016, thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ, sau một tuần phẫu thuật, bệnh nhân Lê Thanh Dự (37 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông đã thoát chết, sức khỏe tiến triển tốt (ảnh).

Trưa 14-10, bệnh nhân nhập viện với tình trạng lồng ngực biến dạng, tổn thương giập rách gần toàn bộ phổi trái, gãy hàng loạt xương sườn trái, các đầu gãy đâm vào phổi, các ổ gãy chảy nhiều máu. Ngoài ra, lá lách bệnh nhân vỡ đứt đôi; khớp vai trái vỡ gãy dập nát. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức và chỉ định phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phổi và lách, khâu cầm máu. Về phần khớp vai bị tổn thương, phẫu thuật viên phải tháo bỏ cánh tay trái.

Thân nhân người bệnh cho biết, bệnh nhân đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, bị xe khách va chạm, cán qua người, khiến bệnh nhân bị chấn thương nặng. Bệnh nhân được người đi đường kịp thời đưa vào BV Đa khoa Ô Môn cấp cứu, sau đó chuyển đến BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết