07/08/2021 - 06:58

Bệnh viện “chia lửa” cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 

TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội để tập trung chống dịch. Các bệnh viện (BV) trên địa bàn, cả y tế công lập và tư nhân đều góp sức cùng thành phố, vừa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân, vừa tham gia phòng, chống dịch tại cộng đồng. Trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này, các BV tiếp tục “chia lửa”, cử các ê-kíp đến phụ trách nhiều điểm tiêm tại cộng đồng.

BS Trần Ðức Huy khám sàng lọc cho người dân đến tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Ảnh BV cung cấp

 

BS Trần Ðức Huy làm việc tại Khoa Sanh, BV Phụ sản TP Cần Thơ, là thành viên của đội phản ứng nhanh tham gia điều trị cho sản phụ và bệnh nhân nhiễm COVID-19. BS Huy vừa hết thời gian cách ly sau khi tham gia ca mổ bắt con cho sản phụ nhiễm COVID-19 lại nhận ngay nhiệm vụ mới, đó là tham gia chiến dịch tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 của thành phố.

BS Huy chia sẻ: “Sau thời gian cách ly và được xét nghiệm theo quy định để trở lại làm việc, tôi nhận nhiệm vụ mới là tham gia vào nhóm sàng lọc tiêm ngừa COVID-19 cộng đồng. Tôi rất vui, vì đang góp sức trực tiếp bảo vệ sức khỏe người dân thành phố. Khi ký xác nhận người dân đủ điều kiện tiêm ngừa thì bản thân tôi cũng vui mừng vì nghĩ rằng, bệnh nhân như người thân mình. Chúng ta luôn muốn làm những gì tốt nhất cho họ”. Cũng như BS Huy, các nhân viên y tế BV Phụ sản TP Cần Thơ khi tham gia điểm tiêm ngừa, đều tuân thủ quy trình an toàn cho mọi người và đảm bảo công tác tiêm ngừa đúng tiến độ.

Tham gia tiêm ngừa đợt 4 này, BV Phụ sản TP Cần Thơ bố trí đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp phụ trách điểm tiêm tại Trường THCS Ðoàn Thị Ðiểm và Trường Mầm non 1 tháng 6 ở quận Ninh Kiều. BS CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái, Phó Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ chỉ đạo trực tiếp tại các điểm tiêm, giám sát việc thực hiện tiêm ngừa phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, yêu cầu cả nhân viên y tế và người dân tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. BV sắp xếp, phân bố hợp lý thời gian tiêm theo danh sách của các đơn vị. Tuân thủ giám sát công tác tiêm ngừa luôn đảm bảo an toàn cho các đối tượng được tiêm chủng. Từ ngày 31-7 đến ngày 8-8, điểm tiêm phục vụ cho hơn 10.200 giáo viên, nhân viên y tế, công nhân viên, viên chức ngành Giáo dục, ngành Giao thông vận tải thiết yếu và nhân viên siêu thị.

Từ ngày 2-8 đến ngày 9-8, BV Ða khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cũng cử lực lượng tham gia chiến dịch tiêm ngừa của thành phố tại điểm tiêm Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều). BV phụ trách tiêm cho gần 8.000 người là người lao động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tất cả người được tiêm ngừa đều được sàng lọc về yếu tố dịch tễ COVID-19, khai báo y tế qua ứng dụng Danh Y, sau đó được thực hiện tiếp các bước theo quy trình: đo sinh hiệu, khám tư vấn sàng lọc, tiêm ngừa, theo dõi 30 phút sau tiêm và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 28 ngày tiếp theo. Ðể đảm bảo an toàn cho người được tiêm vaccine phòng COVID-19, BV bố trí Biệt đội cấp cứu 916 với quy trình phản ứng nhanh, cùng với xe cấp cứu được trang bị hiện đại luôn trực sẵn tại điểm tiêm. Ê-kíp tham gia chiến dịch đều được tập huấn an toàn tiêm ngừa và xử trí sau tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lãnh đạo BV Ða khoa Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ, đội ngũ nhân viên y tế BV phấn khởi khi được đồng hành cùng chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cộng đồng của TP Cần Thơ. Vaccine hiện đang là giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi dịch bệnh, giúp làm giảm các triệu chứng, giảm nguy cơ tử vong và cũng giảm tải áp lực lên hệ thống y tế. Vì vậy, người dân hãy tiêm chủng ngay khi đến lượt, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng. Người dân hãy cùng lan tỏa “thông điệp 5K” của Bộ Y tế, tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch của thành phố.

THU SƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết