21/06/2021 - 22:31

Kiên Giang

Bắt giam thanh niên cướp giật tài sản trên đường vắng

Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hành về tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 2, điều 171 Bộ Luật Hình sự. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi), ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan Công an Hành khai nhận, bản thân đang thất nghiệp, để có tiền tiêu xài và làm lộ phí đi tìm việc làm nên Hành có ý định đi cướp giật tài sản người đi đường. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 8-6-2021, Hành điều khiển xe máy đi từ nhà ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận qua huyện U Minh Thượng, khi đến đoạn đường nông thôn thuộc xã Hòa Chánh (huyện U Minh Thượng) thì thấy chị Hoa đang điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước, trong túi quần có để chiếc điện thoại hở một phần ra bên ngoài. Quan sát thấy đoạn đường vắng người, ngay lập tức, Hành áp sát giật lấy chiếc điện thoại của chị Hoa rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo của nạn nhân, lực lượng Công an xã Hòa Chánh đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên địa bàn thì phát hiện Hành đang điều khiển xe chạy về hướng phà Kênh Ô Môi (xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao) nên phối hợp với Công an xã Vĩnh Phước A đón lõng bắt giữ Hành cùng tang vật. Hành có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vừa mới ra tù thì nay lại tiếp tục tái phạm tội.

Văn Vũ

Chia sẻ bài viết