15/07/2026 - 15:27

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của thành phố 

(CTO) - Ngày 15-7, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình hoạt động, đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử - văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.

Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 108 di tích đã được xếp hạng (1 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia, 76 di tích cấp thành phố) và 2 công trình văn hóa trọng điểm là Đền thờ Châu Văn Liêm, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ngoài ý nghĩa về văn hóa - xã hội, các di tích văn hóa - lịch sử còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch của thành phố. Nhiều di tích đã được khai thác, kết nối thành các tour, tuyến du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: DUY KHÔI

Thời gian qua, công tác quản lý, phân cấp quản lý; tu bổ, tôn tạo di tích được thành phố quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các di tích trên địa bàn thành phố và có báo cáo đề xuất sở, ngành quan tâm bảo quản, tu bổ, phục hồi. Cụ thể, có 25 di tích và 2 công trình văn hóa tiêu biểu cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi cấp thiết trong giai đoạn 2026-2030; 13 di tích quốc gia, 34 di tích cấp thành phố và 1 công tình văn hóa cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi trong giai đoạn 2030-2035.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố báo cáo về dự án di tích Lộ Vòng Cung. Ảnh: DUY KHÔI

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố đã báo cáo về công tác thiết kế trưng bày và tiến độ Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử Lộ Vòng Cung (phường An Bình).

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY KHÔI

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết: Qua quá trình khảo sát thực tế, nhiều di tích trên địa bàn thành phố có biểu hiện xuống cấp, hạ tầng chưa đồng bộ… Do đó, việc tiến hành bảo quản, trùng tu di tích cần được thực hiện theo thứ tự ưu tiên về mức độ xuống cấp, xếp hạng di tích, bên cạnh đầu tư hệ thống giao thông kết nối để có thể khai thác du lịch. Ngành chức năng cần quan tâm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa tại các di tích, công trình văn hóa như hệ thống ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa…

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY KHÔI

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh: TP Cần Thơ sở hữu hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, công trình văn hóa đa dạng, phong phú, nếu làm tốt công tác phát huy, không chỉ phục vụ giáo dục truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương mà còn đóng vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề đặt ra là làm sao để các di tích, công trình văn hóa phát huy sức mạnh nội sinh cho sự phát triển, với những sản phẩm rất cụ thể.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng quan điểm việc ưu tiên thứ tự trong bảo quản, trùng tu di tích, Bí thư Thành ủy yêu cầu quan tâm huy động nhiều nguồn lực cho công tác này. Quá trình phân cấp, phân quyền quản lý di tích cần kèm theo nguồn lực để các địa phương, đơn vị có năng lực thực hiện. Công tác số hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh mỗi di tích cần có câu chuyện kể với du khách về văn hóa, truyền thống lịch sử đất và người Cần Thơ.

Đối với Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung hoàn thành Khu A trong năm 2026 và tiếp tục các bước triển khai thực hiện khu B, C, D.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết