05/06/2015 - 09:52

Bạo lực bùng phát dữ dội tại Đông Ukraina

Người đứng đầu các lực lượng vũ trang của quân nổi dậy, ông Vladimir Kononov cho biết cuộc xung đột dữ dội bắt đầu xảy ra từ rạng sáng 3-6, khi phía quân đội Chính phủ Ukraina bắn pháo vào nhiều khu vực thuộc giới tuyến dài 450km của phe đòi ly khai. Theo ông Kononov, khoảng 15 tay súng và dân thường thiệt mạng tại khu vực Donetsk.

Một khu chợ tại Donetsk bị pháo đánh trúng hôm 3-6. Ảnh: Reuters

Trước đó, các quan chức quân sự và Chính phủ Ukraina đồng loạt lên tiếng cáo buộc phe nổi dậy vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Minsk (Belarus) và do Nga hậu thuẫn. Bộ Quốc phòng Ukraina ra thông báo cho rằng lực lượng thân Nga tấn công binh sĩ Ukraina đóng tại thị trấn Marinka, phía Tây của tỉnh Donetsk vẫn do Chính phủ Ukraina nắm quyền kiểm soát. Giới chức Ukraina cho biết phe đòi ly khai triển khai khoảng 1.000 tay súng, hàng chục xe tăng và hệ thống pháo tự hành trong đợt tấn công lớn nói trên.

Trước tình hình trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ra tuyên bố Washington quan ngại sâu sắc sự bất ổn ở Ukraina và cảnh báo bất kỳ âm mưu nào của phe nổi dậy muốn chiếm thêm lãnh thổ của Ukraina sẽ khiến Nga phải trả giá. "Nga có trách nhiệm trực tiếp ngăn chặn các vụ tấn công và thực thi thỏa thuận ngừng bắn"- bà Marie Harf nhấn mạnh đến vai trò của Nga tại Đông Ukraina.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đổ lỗi cho chính quyền Kiev gây ra vụ bạo lực mới. "Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và cực kỳ quan ngại các hành động khiêu khích của các lực lượng vũ trang Ukraina"-ông Peskov cáo buộc phía Ukraina. Ngoại trưởng Sergei Lavrov trong tuyên bố ngày 4-6 cũng nêu rõ thỏa thuận Minsk đang bị đe dọa phá vỡ bởi chính quyền Kiev có những hành động cố tình trốn tránh thực thi nghĩa vụ thiết lập kênh đối thoại trực tiếp với vùng Donbass (Donetsk và Lugansk).

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters, AP, AFP)

Chia sẻ bài viết