19/04/2017 - 10:07

Băng gạc "nối mạng" giám sát vết thương theo thời gian thực

Miếng vá sinh học có thể chữa lành tổn thương tim

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Đời sống thuộc Đại học Swansea (Anh) đang hoàn thiện loại băng gạc công nghệ cao giúp theo dõi quá trình chữa lành vết thương và thông báo kết quả điều trị cho bác sĩ.

Sản phẩm được xem là giải pháp đa công nghệ khi kết hợp công nghệ nano, nano điện tử, in và phủ vật liệu hóa sinh, tất cả kết nối với nhau nhờ công nghệ mạng 5G. Theo đó, công nghệ nano tạo ra các cảm biến nhỏ xíu giúp phát hiện tình trạng máu đóng cục hoặc nhiễm trùng, trong khi máy in 3D được dùng để in miếng gạc, qua đó làm giảm chi phí sản xuất. Bằng cách kết nối với điện thoại thông minh của bệnh nhân, băng gạc "thông minh" cũng theo dõi các hoạt động của bệnh nhân vốn ảnh hưởng đến kết quả điều trị (như việc họ ít vận động hoặc có chế độ ăn làm cản trở sự hồi phục vết thương) và gửi đến bác sĩ. Với những thông tin cập nhật theo thời gian thực, bác sĩ có thể vạch ra phương án điều trị hiệu quả hơn.

 

Nhóm nghiên cứu dự kiến thử nghiệm băng gạc công nghệ cao này trong 12 tháng tới và hy vọng trong tương lai nó sẽ mang lại giải pháp chăm sóc y tế cá nhân hóa – tức có phác đồ điều trị riêng cho từng người dựa trên thể trạng của họ.

 Trong khi đó tại Mỹ, các nhà khoa học cũng vừa tạo ra miếng vá sinh học bằng kỹ thuật in 3D, được cho có khả năng chữa lành mô sẹo ở tim của các bệnh nhân từng bị nhồi máu cơ tim.

Khi cơn đau tim xuất hiện, một phần tế bào cơ tim bị chết do không nhận đủ máu. Và do cơ thể người không thể thay thế các tế bào cơ tim này, nên để lại mô sẹo, khiến bệnh nhân có nguy cơ tổn thương chức năng tim và suy tim về sau. Để ngăn chặn tình trạng này, các kỹ sư y sinh tại Đại học Minnesota đã ứng dụng kỹ thuật in 3D sinh học để tạo ra miếng vá sẹo chứa tế bào gốc lấy từ tế bào tim.

 

Khi thí nghiệm trên chuột bị đau tim, nhóm chuyên gia do Tiến sĩ Brenda Ogle dẫn đầu phát hiện miếng vá chứa tế bào cơ tim đã phục hồi đáng kể chức năng tim của chúng chỉ sau 4 tuần. Do được hình thành từ các tế bào và prôtêin cấu tạo tim, nên miếng vá sinh học dần phát triển thành một phần cơ tim và không bị cơ thể đào thải, qua đó tránh để bệnh nhân phẫu thuật nhiều lần.

Sắp tới, nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm miếng vá lớn hơn trên tim heo, vốn có kích cỡ gần bằng tim người. Họ hy vọng sản phẩm sinh học này sớm được thử nghiệm lâm sàng và áp dụng trên người trong 10 năm nữa.

HẠNH NGUYÊN (Theo Zee News, Deccanchronicle)

Chia sẻ bài viết