22/06/2014 - 20:23

Chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014

Bắn cung Cần Thơ hứa hẹn bất ngờ

Bắn cung là môn thể thao của Cần Thơ lần đầu tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn (TDTT) toàn quốc 2014. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn” so với các môn thể thao khác, nhưng bắn cung đang có nhiều triển vọng...

 Một buổi tập của Trần Văn Chờ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

HLV Dư Ngự Hồng Kỳ kể, năm 2009, khi Trung tâm huấn luyện quốc gia Cần Thơ thành lập môn bắn cung, việc tuyển chọn VĐV hết sức khó khăn bởi môn thể thao này đòi hỏi cao về tiêu chuẩn hình thể của VĐV. Sau nhiều đợt tuyển ở các quận, huyện, bộ môn chỉ chấm được 1 ứng cử viên duy nhất là Trần Văn Chờ , học sinh lớp 8 ở quận Ô Môn. Trải qua 6 tháng kiểm tra thể lực, Chờ đạt yêu cầu nên được giữ lại, đào tạo tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Cần Thơ cho đến nay. Trong 2 năm đầu khổ công tập luyện, Chờ vẫn chưa có được thành tích gì đáng kể ở các giải trẻ. Tuy nhiên, đến năm 2013, Chờ đã gây bất ngờ lớn khi đoạt 7 chiếc huy chương tại Đại hội TDTT ĐBSCL, trong đó có 2 HCV cự ly ngắn 50 mét và 30 mét. Đây là những nội dung mà Chờ “rèn giũa” suốt nhiều năm qua. Tại giải bắn cung Trẻ toàn quốc năm ngoái, Chờ lại làm rạng danh bắn cung Cần Thơ với chiếc HCV cự ly ngắn 30 mét, rồi lần lượt  giành thêm HCB giải Tay cung xuất sắc nhất và HCV giải Bắn cung vô địch quốc gia 2013.

Với những chiếc huy chương đạt được, Chờ rất tự tin khi chuẩn bị tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 vào cuối năm nay. Trần Văn Chờ chia sẻ: “Được sự huấn luyện bài bản của HLV nên Chờ cảm thấy tự tin, nỗ lực thi đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt Chờ sẽ cố gắng thể hiện mình tại giải bắn cung trẻ toàn quốc diễn ra vào tháng 7 tới. Đây là cơ hội để Chờ đánh giá lại khả năng, có sự chuẩn bị tốt hơn”.

Thành công bước đầu của tay cung trẻ đã mang lại sự phấn khởi cho bắn cung Cần Thơ, nhất là trong bối cảnh lực lượng khan hiếm cũng như không có điều kiện xây dựng các tuyến VĐV. Hai năm qua, bộ môn bắn cung đã tổ chức 2 đợt tuyển chọn, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại VĐV nào để đào tạo do thiếu kinh phí. Theo HLV Hồng Kỳ: “Một bộ cung sử dụng được có giá trên 200 triệu đồng, chưa kể các thiết bị, dụng cụ chuyên môn cho tập luyện như giá đỡ, bia... rất đắt tiền. Hơn nữa, gần như hằng năm, bộ cung luôn được cải tiến, hiện đại hơn, phải đầu tư rất tốn kém trong khi hiện tại kinh phí còn hạn chế ”.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, môn bắn cung có 28 bộ huy chương. Chờ sẽ dự thi 7 nội dung với mục tiêu mang về HCV cho thể thao Cần Thơ. Đây là nhiệm vụ khó khăn cho môn bắn cung, bởi Cần Thơ chỉ có 1 VĐV tranh tài, trong khi các đơn vị mạnh như TPHCM, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Long... có ít nhất 4 đến 5 VĐV.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng với phong độ hiện tại của Trần Văn Chờ, bắn cung Cần Thơ có thể hy vọng tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới...

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết