26/01/2011 - 14:52

Bạn có thể trở thành siêu nhân

(Tiếp theo và hết)

9. Nghe ngóng từ xa

 

Dựa trên công nghệ trợ thính do chuyên gia Marinus Boone ở Đại học Delft (Hà Lan) phát triển, công ty Industrial Facility của Anh chế tạo cặp mắt kính cho phép người dùng nghe rõ âm thanh từ xa. Loại kính này được trang bị 4 micrô ngay trên gọng kính giúp người đeo nghe được âm thanh 3 chiều, giống như ở một số động vật. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường Hà Lan từ năm 2006 với công dụng như máy trợ thính.

10. Máy đọc suy nghĩ

 

Tập đoàn Intel, Đại học Carnegie Mellon và Đại học Pittsburgh của Mỹ đang hợp tác phát triển hệ thống phân tích hoạt động điện não, cho phép máy tính nhận dạng những từ mà người dùng đang nghĩ tới. Theo các nhà khoa học, những từ liên quan tới thực phẩm và hành động phản ánh hoạt động ở những vùng khác nhau trong não. Nhóm nghiên cứu đã lập cơ sở dữ liệu của 1.000 từ khác nhau, nhưng họ hy vọng công nghệ này sẽ giúp chúng ta “đọc” suy nghĩ bằng máy tính đồng thời có thể “viết” thư điện tử mà chỉ cần nghĩ về nội dung.

11. “Hô phong hoán vũ”

 

Weather Modification hiện là công ty tạo mây lớn nhất ở Mỹ. Công nghệ của họ, ra đời cách đây hơn 50 năm, tạo ra các đám mây bằng cách phát tán hóa chất như i-ốt bạc và băng khô vào bầu khí quyển, rồi dùng máy bay hoặc tên lửa để kích thích đám mây tan ra, tạo thành mưa. Công nghệ này đã được sử dụng ở Mỹ và Trung Quốc nhằm gia tăng lượng mưa ở những vùng đất khô hạn. Được biết, Liên Xô (cũ) cũng từng dùng công nghệ tạo mây để loại bỏ các chất phóng xạ trong không khí sau thảm họa Chernobyl ở Ukraina năm 1986.

12. Nhìn thấy vật siêu nhỏ

 

Theo trang web nobelprize.org, chiếc kính hiển vi đầu tiên ra đời từ năm 1590, cho phép con người nhìn thấy rõ những vật rất nhỏ. Ngày nay, công ty JEOL của Nhật Bản chế tạo một loại kính hiển vi mới giúp chúng ta nhìn thấy vật thể to gấp 50 triệu lần kích thước thật của nó. Giáo sư Miguel Jose Yacaman ở Đại học Texas (Mỹ) cho biết đây là chiếc kính hiển vi hiện đại nhất thế giới.

13. Công cụ leo tường

Đại học Cornell (Mỹ) thiết kế một thiết bị có khả năng bám chặt vào những bề mặt khác nhau, cho phép chúng ta gắn vật nặng lên tường, thậm chí có thể dùng để đi trên các bề mặt dựng đứng. Thiết bị này gồm 3 lớp: lớp trên cùng là tấm bảng với hàng triệu lỗ nhỏ chừng 1 micromét, lớp dưới chứa nước và ở giữa là lớp xốp để nước thấm qua. Bên trong còn có máy bơm xài nguồn điện 9 vôn để bơm nước từ đáy lên bề mặt thiết bị. Khi muốn gắn vào tường, ta áp thiết bị vào bề mặt rồi bơm nước lên, lực căng bề mặt của hàng triệu giọt nước được nén qua những lỗ tí hon ở lớp trên cùng sẽ làm cho thiết bị dính chặt vào tường. Khi thay đổi chiều dòng điện, máy bơm sẽ hút nước xuống và ta có thể gỡ ra dễ dàng. Ước tính, một thiết bị có diện tích gần 6,5 cm2 có thể giữ được vật nặng khoảng 6,7 kg.

14. Thiết bị thông dịch

 

Các loại phương tiện thông ngôn được dự báo sẽ sớm có mặt trên thị trường. Trong khi Toshiba (Nhật Bản) đang phát triển phần mềm trên điện thoại thông minh có khả năng chuyển ngữ qua lại giữa tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật thì ở Mỹ, tập đoàn Google đẩy mạnh nghiên cứu phần mềm có thể phiên dịch lập tức lời nói qua điện thoại di động. Được biết, Cơ quan nghiên cứu cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) đang thử nghiệm các máy thông dịch tiếng Anh - A-rập của người Iraq.

15. Bộ nhớ siêu phàm

 

Hiện nay, cùng với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, chúng ta không cần vắt óc để nhớ những sự kiện đã qua mà có thể tìm kiếm thông tin của sự kiện qua mạng Internet. Theo đó, những ai sở hữu thiết bị di động có chức năng truy cập vào các công cụ tìm kiếm của Google, Yahoo và Microsoft đều có thể thu thập thông tin trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

16. Áo giáp điện từ

 

Tập đoàn BAE của Anh hợp tác với các cơ quan nghiên cứu Bộ Quốc phòng Mỹ chế tạo bộ áo giáp điện từ để bảo vệ các phương tiện chiến đấu khỏi vũ khí tấn công của kẻ địch. Trong khi đó ở xứ sương mù, Phòng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Bộ Quốc phòng đang phát triển loại áo giáp điện có khả năng vô hiệu hóa sự tấn công của tên lửa, đạn pháo nhằm vào các thiết bị quân sự được nó che chắn.

17. Di chuyển vật thể bằng suy nghĩ

 

Đó là ý tưởng hoàn toàn khả thi. Chẳng hạn bộ trò chơi Mindflex do công ty đồ chơi Mattel của Mỹ chế tạo, cho phép người chơi dùng suy nghĩ để di chuyển một quả banh vượt qua một loạt chướng ngại vật. Sản phẩm này được phát triển dựa trên công nghệ ThinkGear của Neurosky, một công ty chuyên về giao diện não-máy tính - sử dụng các điện cực để đo sóng điện não của người dùng và biến nó thành hành động mà họ đang nghĩ tới. Được biết ngoài ThinkGear, Neurosky còn cho ra đời thiết bị MindWave có khả năng đọc suy nghĩ của người xem phim để điều chỉnh cốt truyện cho phù hợp.

HẠNH NGUYÊN
(Theo Newsweek, Telegraph, Physorg)

Chia sẻ bài viết