24/12/2010 - 21:31

Bạn có thể làm gì để ngừa viêm gan?

(Tiếp theo và hết)

Viêm gan D

Bệnh cũng lây truyền qua đường máu nhưng chỉ lây nhiễm những người mang trong người vi-rút viêm gan B. Vi-rút viêm gan D làm gia tăng đáng kể nguy cơ tổn hại gan trầm trọng. Theo các chuyên gia, vi-rút này hiện gây bệnh cho khoảng 15 triệu người trên thế giới. Nó cũng xuất hiện ở 5% bệnh nhân viêm gan B. Các bác sĩ cho biết cách tốt nhất để ngừa viêm gan D là tiêm vắc-xin ngừa viêm B. Hiện nay, một số ca viêm gan B, C và D có thể chữa khỏi. Mặc dù thuốc điều trị rất đắt nhưng lại rẻ hơn rất nhiều so với ghép gan mới.

Viêm gan E

Vi-rút viêm gan E có cơ chế lây nhiễm tương tự vi-rút viêm gan A – thông qua phân người nhiễm vi-rút. Các ca nhiễm thường là do dùng nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Được giới y khoa công nhận là một bệnh riêng lẻ vào năm 1980, vi-rút viêm gan E cũng hiện diện trong phân động vật. Nhiều nghiên cứu cho thấy vi-rút có thể lây nhiễm cho nhiều loại động vật khác nhau.

WHO ghi nhận nhiều ca nhiễm vi-rút viêm gan E ở Trung và Đông Nam Á, Bắc và Tây Phi, và Mexico. Cho tới nay chưa có thuốc hay vắc-xin nào điều trị hiệu quả dạng viêm gan này. Hầu hết bệnh nhân nhiễm bệnh đều bình phục, thường là sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tuy nhiên, bệnh có thể gây tổn thương cho gan, và thậm chí có thể dẫn đến tử vong ở một số trường hợp. Vi-rút viêm gan E đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai với 20% thai phụ nhiễm bệnh tử vong trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Viêm gan G

Vào thập niên 1990, các nhà khoa học khám phá thêm một dạng bệnh viêm gan nữa, đó là viêm gan G. Vi-rút viêm gan G khác hoàn toàn so với các loại vi-rút viêm gan vừa kể. Dạng vi-rút này lây truyền qua đường máu hoặc các chế phẩm máu. Cho đến nay, giới chuyên môn chưa ghi nhận được ca bệnh viêm gan G nào do vi-rút gây ra.

Liên minh phòng chống bệnh viêm gan thế giới (WHA) là tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của bệnh viêm gan. WHA cho rằng mọi người nên biết rằng bệnh viêm gan cướp đi mạng sống của khoảng 1,5 triệu người mỗi năm. Theo WHA, hiện nay cứ 20 người trên thế giới thì có 1 người đang sống chung với bệnh viêm gan B hoặc C. Điều đáng nói là hầu hết thậm chí không biết gì về những căn bệnh này.

Bệnh viêm gan không thể chữa khỏi. Cách duy nhất để phòng ngừa lây nhiễm là tiêm vắc-xin ngừa viêm gan A và B, và tránh tiếp xúc với những dạng vi-rút khác gây viêm gan. Chúng ta nên lưu ý một số dạng viêm gan lây truyền qua đường tình dục hoặc dùng chung kim tiêm. Các chế phẩm máu nên được xét nghiệm để loại trừ nguy cơ lây truyền viêm gan trước khi truyền cho người bệnh. Những người ở nhóm nguy cơ cao hoặc đã bị nhiễm được khuyên không nên cho máu. Những đối tượng này cũng không nên hiến tạng cho người khác. Các nội tạng hiến tặng cũng có thể lây truyền vi-rút viêm gan.

Các chuyên gia cho rằng chúng ta nên áp dụng các biện pháp tự phòng ngừa khác, chẳng hạn: luôn rửa sạch tay bằng xà bông sau khi đi vệ sinh hoặc trước khi chuẩn bị thức ăn hay dùng bữa. Khách du lịch đến nơi xa lạ không nên dùng nước uống không rõ nguồn gốc và nên tránh dùng rau cải chưa qua nấu chín.

MAI NGỌC
(Theo VOA, worldhepatitisalliance.org)

Chia sẻ bài viết