05/12/2009 - 09:40

Bắc Kạn: 10 người bị ngộ độc nấm rừng

Ngày 4-12, bà Lường Thị Thập, Trưởng khoa Chống độc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi và nôn nhiều. Sau khi khám, 2 bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc do ăn nấm rừng.

Được biết, trước đó, ông Nông Văn Hướng (trú tại Bản Eng, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn)- một trong 2 bệnh nhân trên, trong khi chăn trâu, gặp khóm nấm có hình dạng giống nấm hương đã hái về cho cả nhà và 2 gia đình hàng xóm, gồm 10 người cùng ăn. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cả 10 người ăn nấm cùng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi toàn thân và được Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn cấp cứu, điều trị.

Hiện nay, 8 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn đã hồi phục sức khỏe, hai bệnh nhân còn lại đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Lý Thị Thanh Hương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết