30/11/2022 - 20:21

Bà Võ Thị Thanh Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022-2027 

(CT) - Ngày 30-11, Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin TP Cần Thơ long trọng khai mạc Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC/dioxin thành phố, lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCÐDC/dioxin Việt Nam; các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo Hội NNCÐDC/dioxin các tỉnh: Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng Bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC” cho Ban Chấp hành khóa mới. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội cơ sở thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổ chức bộ máy của Hội được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các hoạt động chăm lo NNCÐDC thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng và xã hội...

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm vượt khó của Hội NNCÐDC/dioxin thành phố. Ðồng thời nhấn mạnh, Ban Chấp hành Hội NNCÐDC/dioxin thành phố cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước đối với NNCÐDC, góp phần từng bước giúp nạn nhân ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên tìm hiểu, chủ động nắm bắt tình hình đời sống, sức khỏe nạn nhân và gắn bó chặt chẽ với NNCÐDC. Tích cực vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ NNCÐDC, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội, là một trong những cơ sở đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; kịp thời tri ân, động viên, cổ vũ, lan tỏa những tấm lòng nhân ái vì NNCÐDC trong cộng đồng, xã hội. MTTQ, đoàn thể các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Hội NNCÐDC tổ chức tốt các đợt vận động, quyên góp quỹ vì NNCÐDC; các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ đối với NNCÐDC thiết thực, hiệu quả…

Tại Ðại hội, 24 ủy viên Ban Chấp hành Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022-2027 đã ra mắt, hứa hẹn. Bà Võ Thị Thanh Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội. Ðại hội đã suy tôn đồng chí Nguyễn Thực Hiện làm Chủ tịch danh dự Hội NNCÐDC/dioxin thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027. Ðại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC/dioxin thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Hội NNCÐDC/dioxin Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì NNCÐDC” cho 3 cá nhân và tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội NNCÐDC/dioxin nhiệm kỳ qua.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

 

Chia sẻ bài viết