Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, sự kiện giao lưu văn hóa, gắn kết với du lịch cộng đồng, di sản văn hóa Cần Thơ được giới thiệu sinh động đến bạn bè quốc tế. Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ xoay quanh chủ đề này, bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, cho biết:

- Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và giao lưu nhân dân là cách làm thiết thực nhằm bảo tồn, lan tỏa các giá trị di sản, đồng thời mở rộng không gian giao lưu, đối thoại giữa các nền văn hóa. Nếu du lịch cộng đồng giúp “kích hoạt nội lực”, thì giao lưu nhân dân chính là công cụ mở rộng “ngoại lực”. Trong bối cảnh hội nhập, giao lưu nhân dân không chỉ là một hoạt động đối ngoại mà còn là phương thức lan tỏa văn hóa hiệu quả.
Khi gắn du lịch cộng đồng với giao lưu nhân dân, du khách quốc tế không chỉ tham quan mà còn tham gia trực tiếp vào các hoạt động văn hóa - xã hội tại địa phương. Thông qua các mô hình homestay, làng văn hóa, các chương trình tình nguyện quốc tế, du khách có cơ hội sống cùng người dân, tham gia vào các hoạt động thường nhật và hiểu sâu hơn về đời sống, phong tục, tập quán của người dân địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để địa phương tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ các mô hình bảo tồn và khai thác di sản thành công. Khi các di tích trở thành sân khấu cho các hoạt động giao lưu, nơi đây sẽ được thổi hồn và trở nên sống động hơn trong mắt du khách.
Vai trò “xúc tác” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trong việc bảo tồn di sản gắn với du lịch và đối ngoại nhân dân ra sao, thưa bà?
- Song song với các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, một nhiệm vụ quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân là xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã vận động hơn 60 tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án về an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, với tổng giá trị viện trợ giai đoạn 2019-2025 hơn 450 tỉ đồng. Các dự án này thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, phát triển cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...
Để tham gia vào việc bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa gắn với du lịch và đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố còn đóng vai trò là “chất xúc tác” trong việc huy động nguồn lực quốc tế cho công tác này. Việc tranh thủ các nguồn tài trợ, viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), kiều bào, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước cho các dự án bảo tồn các di tích văn hóa - lịch sử là hết sức cần thiết. Các chương trình hợp tác này còn mang lại kinh nghiệm, công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn.

Sinh viên Ấn Độ đang học tập tại TP Cần Thơ tham gia chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 diễn ra ở công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều. Ảnh: DUY KHÔI
Thưa bà, trong công tác phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và giao lưu nhân dân, vai trò của người dân địa phương như thế nào?
- Cộng đồng địa phương là một trong những chủ thể rất quan trọng. Người dân sẽ tham gia, duy trì, làm nên thành công và cũng thụ hưởng. Do đó, theo tôi, yếu tố then chốt là nâng cao năng lực cho cộng đồng địa phương trong việc tham gia vào các hoạt động giao lưu quốc tế. Người dân không chỉ cần hiểu về giá trị di tích mà còn cần được trang bị kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa quốc tế. Đối ngoại nhân dân còn là cầu nối phối hợp với các tổ chức đối tác quốc tế để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, qua đó giúp người dân trở thành những đại sứ văn hóa thực thụ.
Bà có thể chia sẻ thêm những gợi mở để tiếp tục phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và giao lưu nhân dân?
- Dưới góc nhìn của đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cho rằng, cần nâng cao nhận thức và đầu tư tương xứng cho công tác này, trong đó đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và quảng bá các di tích. Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù từ di tích, chú trọng tăng cường trải nghiệm thực tế cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Đặc biệt, cần phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân để giới thiệu các di tích đến với bạn bè quốc tế. Phối hợp với các tổ chức hữu nghị song phương, đa phương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để quảng bá và xúc tiến vận động các nguồn lực trong công tác bảo tồn các di sản. Vai trò của truyền thông và quảng bá quốc tế cũng rất quan trọng. Theo tôi, cần thiết xây dựng các sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ, tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh di tích kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, tổ chức quốc tế để quảng bá rộng rãi.
Có thể nói, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và giao lưu nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để TP Cần Thơ bứt phá, khẳng định vị thế, nâng cao hình ảnh trên trường quốc tế. Đây cũng là con đường để gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập.
Xin cảm ơn bà!
ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)