17/04/2012 - 21:10

Argentina sẽ quốc hữu hóa công ty dầu khí YPF

Hãng tin Mỹ AP ngày 17-4 đưa tin, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez vừa trình bày một kế hoạch táo bạo nhằm giành quyền kiểm soát công ty dầu khí hàng đầu YPF bằng cách quốc hữu hóa 51% cổ phần mà tập đoàn năng lượng hàng đầu Tây Ban Nha Repsol đang sở hữu. Đây được coi là động thái mở rộng quyền kiểm soát nhà nước về nguồn dự trữ năng lượng của Argentina, bất chấp sự chỉ trích gay gắt từ nước ngoài.

Giới chức Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối kịch liệt kế hoạch này, cho rằng đó là hình ảnh xấu có thể làm các nhà kinh doanh nước ngoài ngại đến Argentina đầu tư. Tuần rồi, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo đã triệu tập Đại sứ Argentina để truyền đạt sự lo ngại về kế hoạch trên. Ông cho rằng biện pháp đó sẽ phá vỡ “bầu không khí hữu nghị” giữa hai nước, đồng thời cảnh báo Madrid sẽ đáp trả bằng “các biện pháp mạnh mẽ”. Ủy ban châu Âu cũng lên tiếng bảo vệ Tây Ban Nha.

Được biết, Repsol hiện nắm giữ 57% cổ phần của YPF, tập đoàn kinh tế lớn nhất của Argentina. Các nhà phân tích nhận định Argentina đang có nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng khi năm ngoái, quốc gia sản xuất dầu mỏ này phải nhập khẩu hơn 10 tỉ USD khí đốt. Tổng thống Fernandez than phiền rằng nước mình phải thâm hụt 3 tỉ USD trong xuất nhập khẩu năng lượng.

HOÀNG NAM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết