19/12/2007 - 10:59

Bế mạc SEA Games 24

Ấn tượng và thắm tình hữu nghị

* Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 3

(TTXVN-CT)- SEA Games 24 đã khép lại với lễ bế mạc ấn tượng, thắm đượm tình hữu nghị, vào 18 giờ ngày 15-12, tại Sân vận động Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Nhà vua Thái Lan, tỉnh Nakhon Ratchasima.

Dự lễ bế mạc có Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont, Bộ trưởng Thể thao và du lịch Thái Lan Suwit Yodmani, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á kiêm Chủ tịch Liên đoàn thể thao Thái Lan, đại diện Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cùng nhiều quan chức thể thao khu vực Đông Nam Á... Hơn 6.000 nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan đã tham gia biểu diễn những tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Supawat Jongsiri.

Mở đầu lễ khai mạc là quang cảnh sân vận động chật kín người trong ánh đèn màu rực rỡ, rộn ràng giai điệu dân tộc Thái Lan, cũng như những hình ảnh tuyệt đẹp về tỉnh Nakhon Ratchasima, nơi đã diễn ra SEA Games 24 từ ngày 27-11 đến 15-12. Tiếp đó, các diễn viên nước chủ nhà đã biểu diễn 7 tiết mục mang tên “Tinh thần cao thượng”, “Tinh thần hữu nghị”, “Tinh thần lễ hội”, “Lễ hội thể thao”... Toàn bộ sân vận động chìm trong hình ảnh ánh mặt trăng. Theo quan niệm người Thái, khi ánh trăng xua tan màn đêm là xua đi thời khắc lạnh lẽo nhất. Ánh sáng mặt trăng mang lại niềm vui cho SEA Games 24 và người dân các nước Đông Nam Á. Hình ảnh các điệu múa của 11 nước Đông Nam Á đã thể hiện nhiều nét tương đồng về văn hóa giữa các nước trong khu vực.

SEA Games 24 tại Thái Lan đã khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Thái Lan với 183 HCV, 123 HCB và 102 HCĐ; Malaysia thứ 2 với 67 HCV, 52 HCB và 96 HCĐ; Việt Nam xếp thứ 3 với 64 HCV, 58 HCB và 82 HCĐ... Về cá nhân, VĐV bơi lội Natthanan Junkajang của Thái Lan được trao danh hiệu “Nữ VĐV xuất sắc nhất SEA Games 24”. Natthanan Junkajang đã giành HCV 100m tự do, 200m tự do, 4 x100m tiếp sức và 4x200m tiếp sức. “Kình ngư” khác, Miguel Molina của Philippines, được bầu là “Nam VĐV xuất sắc nhất SEA Games 24”. Miguel Molina đoạt HCV và phá kỷ lục ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp, 400m cá nhân hỗn hợp, 200m ếch và 4x100m hỗn hợp đồng đội.

Lá cờ SEA Games được trao lại Lào, nước chủ nhà SEA Games 25, sẽ diễn ra vào năm 2009. Biểu tượng và linh vật cho SEA Games 25 sẽ là “Chú voi Champa” và “Cô voi Champi”. Các nghệ sĩ Lào đã đón chào lá cờ SEA Games bằng các màn biểu diễn khèn, vũ điệu “Bình minh”, H’mong, mang đậm bản sắc dân tộc Lào. SEA Games 25 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 22 - 12 - 2009 với 25 môn thi đấu.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết