26/06/2009 - 08:24

An Giang: Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn từ thị xã Châu Đốc đến Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên

Ngày 25-6, tại phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc (An Giang), Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức lễ động thổ nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn từ thị xã Châu Đốc đến Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên).

Quốc lộ 91 được nâng cấp từ điểm đầu km 113 + 071 (thị xã Châu Đốc) đến điểm cuối km 141- 231 (Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) dài 29,3 km; trong đó có 12,7 km làm mới, cải tạo nâng cấp 16,6 km, sửa chữa và xây mới 11 cây cầu. Dự án có tổng kinh phí 947,2 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường được nâng cấp xây dựng loại cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế V 60 km/h, nền đường có 2 đoạn rộng 9 - 12 m (thuộc khu vực thị xã Châu Đốc), đến địa bàn huyện Tịnh Biên mở rộng ra 23 m, kết cấu bằng bêtông nhựa nóng; phần cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép.

Quốc lộ 91 nằm trong tổng thể tuyến N1, từ huyện Đức Huệ (Long An) đi qua các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, kết thúc tại Hà Tiên (Kiên Giang). Riêng địa bàn tỉnh An Giang đoạn từ thị xã Châu Đốc đến Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên là tuyến đường huyết mạch, góp phần phát triển kinh tế cho địa phương.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết