31/12/2010 - 08:57

Ấn Độ và Iran nỗ lực giải quyết căng thẳng thương mại

(TTXVN)- Các quan chức ngân hàng trung ương của Ấn Độ và Iran hôm nay (31-12) sẽ gặp nhau tại Mumbai để tìm cách phá vỡ sự căng thẳng thương mại giữa hai nước sau khi Iran ngừng bán dầu thô cho Ấn Độ và New Delhi siết chặt chế tài mới đối với Tehran. Hồi tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tuyên bố việc thanh toán các hợp đồng giữa Ấn Độ với Iran cần phải được thực hiện bên ngoài hệ thống Liên minh thanh toán châu Á (ACU), một trung tâm thanh toán được Liên Hiệp Quốc thiết lập năm 1974 để hỗ trợ thương mại ở Nam Á, đặt trụ sở tại Thủ đô Tehran của Iran.

Mặc dù Ấn Độ nói rằng lệnh cấm này không nhằm vào Iran nhưng trên thực tế, Iran là nước xuất khẩu dầu thô duy nhất sử dụng cơ chế ACU. Trong năm 2010, Iran đã sử dụng cơ chế này để bán hơn 50% tổng lượng dầu thô xuất khẩu. Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) đã lập tức bác bỏ việc thanh toán hợp đồng với Ấn Độ bên ngoài ACU. Việc các công ty Ấn Độ đề nghị Iran sớm chỉ định một ngân hàng ở châu Âu để hai bên thực hiện thanh toán hợp đồng dầu mỏ, cũng bị NIOC nhanh chóng bác bỏ. Theo ông Ambika Sharma, Phó Tổng thư ký Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, hai bên có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chọn một đồng tiền khác để thanh toán, thay thế đồng euro hay USD.

Mỗi năm Ấn Độ nhập hơn 11 tỉ USD dầu thô từ Iran, trung bình khoảng 400.000 thùng/ngày. Hiện Iran là nước cung cấp dầu thô lớn thứ hai cho Ấn Độ, chỉ sau A-rập Xê-út.

Các nhà phân tích cho rằng vấn đề phức tạp mới nảy sinh này xuất phát từ sức ép của Mỹ nhằm tìm cách ngăn cản các thỏa thuận thương mại của quốc tế với Iran.

Chia sẻ bài viết