23/06/2011 - 10:17

Ấn Độ điều tra nghi án “kẹo cao su do thám”

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh mới đây đã cho mở cuộc điều tra về nghi án do thám sau khi Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee thông báo phát hiện hàng loạt bã kẹo cao su bên dưới bàn làm việc của ông và các nhân vật thân cận và nghi ngờ các bã kẹo này có gắn thiết bị theo dõi. Theo Bộ trưởng Mukherjee, các bã kẹo trên hiện không mang micro nhưng lại được tìm thấy tại 16 vị trí trọng yếu như bàn làm việc của ông, văn phòng người cố vấn, thư ký và một số phòng họp.

Cơ quan tình báo Ấn Độ và Lực lượng chống thiết bị theo dõi đã vào cuộc điều tra nhưng lại đưa ra kết luận khác nhau. Theo các nhân viên tình báo, các bã kẹo trên chỉ là sản phẩm của những nhân viên thiếu ý thức lười vứt rác vào thùng. Trong khi đó, nhóm chống thiết bị theo dõi thì nhận định các bã kẹo đã được gắn một cách “có chiến lược” và rất có khả năng nằm trong một kế hoạch nào đó. Nhóm này chỉ ra bã kẹo có những đường rãnh nhỏ chứng tỏ từng có thiết bị được gắn vào.

BẢO TRÂM
(Theo Telegraph, Indian Express)

Chia sẻ bài viết